Lộ nguyên nhân 6 bệnh nhân cùng tử vong khi lọc máu?

6 bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình sau 2 giờ điều trị có dấu hiệu sốc phản vệ và tử vong.

Tối 29/5, trao đổi với Đất Việt, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận có 6 bệnh nhân tử vong tại chỗ có dấu hiệu do sốc phản vệ khi lọc máu (chạy thận –PV) tại Khoa điều trị lọc máu.

Theo vị đại diện, sáng 29/5, Khoa điều trị lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận, điều trị lọc máu chu kỳ cho 18 bệnh nhân.

Tuy nhiên sau khoảng 2 giờ lọc máu, các bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ. Khi phát hiện sự việc, các bác sĩ đã ngay lập tức dừng điều trị và tập trung cấp cứu các nạn nhân.

Tuy nhiên đến khoảng 9h30 sáng bắt đầu có bệnh nhân tử vong. Tính đến thời điểm 17h chiều cùng ngày, đã có tổng cộng 6 nạn nhân tử vong.

Bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: VNN

“Chúng tôi cũng đang nhờ các chuyên gia về tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân tử vong. Bệnh viện đã chạy thận nhiều năm nay với hàng nghìn bệnh nhân. Máy móc vẫn thế, phác đồ điều trị vẫn thế.

Chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Toàn bộ thuốc, hóa chất đã được niêm phong để điều tra. Bệnh viện sẽ thông báo cụ thể khi có kết luận chính thức”, vị đại diện nói.

Cũng theo vị này, hiện nay các bác sĩ đến từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vẫn đang túc trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân còn lại.

“12 bệnh nhân còn lại tương đối ổn định hơn khi có sự trợ giúp của các chuyên gia, bác sĩ từ phía Bệnh viện Bạch Mai lên. Các bác sĩ đang đưa ra phác đồ chuẩn nhất để hỗ trợ thêm cho Bệnh viện tỉnh Hòa Bình”, vị đại diện khẳng định.

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong y văn, sốc phản vệ trong lọc máu chu kỳ là có, tuy nhiên số lượng tử vong lớn như này thì chưa xảy ra trong nhiều năm gần đây.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đã nhận được thông tin về sự việc đáng tiếc ở Hòa Bình. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã cử đoàn công tác của Bộ Y tế lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong chiều tối 29/5 để tìm hiểu sự việc và triển khai các công tác hỗ trợ y tế, tiếp tục cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Đoàn công tác do PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan công an đã nhận được thông tin về vụ việc có 6 bệnh nhân tử vong sau khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Theo ông Tuyến, cơ quan công an đã vào cuộc phối hợp cùng với Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Cơ quan Công an vẫn đang xác minh nên chưa thể đưa ra kết luận gì. Nguyên nhân ban đầu sẽ do cơ quan y tế cung cấp”, ông Tuyến nói.

Hoàng Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lo-nguyen-nhan-6-benh-nhan-cung-tu-vong-khi-loc-mau-3336375/