Lộ phiên bản Iskander đặc biệt dùng cho xuất khẩu

Theo TASS, Nga đã sẵn sàng xuất khẩu tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander với phiên bản đặc biệt được định danh Iskander-ME.

Phiên bản đặc biệt

Thông tin này được ông Dmitry Shugaev, lãnh đạo Cơ quan hợp tác Công nghệ quốc phòng Liên bang Nga cho biết trước truyền thông hôm 31/8. Hiện nay, Nga đã nhận được một số đề nghị từ một số khách hàng muốn mua tên lửa Iskander và khả năng xuất khẩu dòng vũ khí tấn công cấp chiến thuật này đang được cân nhắc.

"Tôi có thể xác nhận là tổ hợp Iskander sẽ được xuất khẩu, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra các nhận định cụ thể hơn", ông Dmitry Shugaev nói và cho biết thêm rằng, nhiều khả năng phiên bản xuất khẩu có tên mã định danh là Iskander-ME.

Phiên bản đặc biệt của Iskander.

Hiệ tại, Nga đang có 2 phiên bản chính là Iskander-M có tầm bắn tối đa đạt 500km và Iskander-K có tầm bắn tối đa lên tới 2.500km. Điểm khá lạ mắt là tại Triển lãm Army-2017, người Nga đã cho triển lãm một xe phóng của Iskander mang cả hai loại đạn của 2 phiên bản kể trên.

Với cấu hình này, một xe mang phóng tự hành có thể tấn công đa dạng nhiều mục tiêu từ các cự ly khác nhau, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho kíp chiến đấu, đồng thời giảm tải số lượng xe trong biên đội khi cần thiết. Và đây rất có thể là phiên bản Iskander-ME dành cho xuất khẩu được ông Dmitry Shugaev nói đến.

Mặc dù vậy, vị lãnh đạo này không tiết lộ danh tính những khách hàng đang giành sự quan tâm đặc biệt của mình đối với dòng tên lửa đạn đạo này của Nga vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, trong danh sách khách hàng tiềm năng trước đó được Nga công bố có Syria, Ấn Độ, Việt Nam... và không hề có tên Trung Quốc.

Âm thầm xuất khẩu

Dù trên danh nghĩa, tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander vẫn chưa được Nga xuất khẩu nhưng theo sự xác nhận của Bộ trưởng Quốc phòng Armenia, Vigen Sargsyan hồi đầu năm 2017, nước này đã sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander do Nga sản xuất.

"Tất cả mọi người đã nhìn thấy Iskander được bàn giao và tôi có thể xác nhận nó là của lực lượng vũ trang Armenia. Tuy nhiên, giá bán, điều kiện và nhiều yếu tố khác sẽ được giữ kín", Bộ trưởng Sargsyan xác nhận.

Hệ thống tên lửa Iskander trong Quân đội Armenia.

Không chỉ lần đầu xác nhận việc sở hữu Isknader, ông Sargsyan còn khẳng định rằng, sức công phá của loại vũ khí này có thể gây ra tổn thất to lớn cho bất kì lực lượng nào và việc sử dụng nó sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của tình hình an ninh hiện Armenia đang phải đối mặt.

Dù đây là lần đầu Armenia xác nhận việc nước này sở hữu hệ thống tên lửa Iskander tuy nhiên những đồn đoán đã được biết đến ngay từ giữa năm 2016 khi vũ khí này được cho là đã xuất hiện trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 25 Quốc khánh Armenia.

Theo nguồn tin này, rất có thể hệ thống tên lửa Iskander được Armenia mua thông qua khoản tín dụng khoảng 200 triệu USD Moscow cung cấp cho Yerevan để mua thiết bị quân sự. Bản thỏa thuận cấp tín dụng này được Chính phủ Armenia ký kết với phía Nga từ ngày 26/06/2015.

Bất chấp sự xác nhận của Armenia và hình ảnh tên lửa Iskander đã được công khai, Nga vẫn nhiều lần khẳng định, chưa xuất khẩu vũ khí này cho bất kỳ khách hàng nước ngoài nào.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/lo-phien-ban-iskander-dac-biet-dung-cho-xuat-khau-3342202/