Lộ quốc gia ĐNÁ đầu tiên muốn mua robot chiến đấu Nga

Myanmar có khả năng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á mua các hệ thống robot chiến đấu tuyệt vời của Nga.

Mới đây, Tổng tư lệnh Quân đội Myanmar - tướng Min Aung Hlaing đã có chuyến thăm Liên bang Nga và có nhiều cuộc viếng thăm tới các trung tâm công nghệ quân sự cũng như các đơn vị Quân đội Nga. Ông này được cho là đã bày tỏ sự quan tâm lớn tới công nghệ robot chiến đấu Nga. Nguồn ảnh: Min Aung Hlaing

Tướng Min Aung Hlaing đang được quan chức quốc phòng Nga giới thiệu loại robot do thám mini. Nguồn ảnh: Min Aung Hlaing

Tướng Myanmar đã được xem trình diễn một số hệ thống robot quân sự Nga gồm: robot chiến đấu Uran-9 và robot rà phá bom mìn Uran-6. Vị tướng này tuy chưa đưa ra hứa hẹn nào mang tính chính thức, tuy nhiên không loại trừ khả năng Myanmar được Nga xem là khách hàng tiềm năng của các loại robot chiến đấu. Nguồn ảnh: Min Aung Hlaing

Như đã biết, Uran-9 được coi là một trong những loại robot chiến đấu mạnh nhất hiện nay. Nó được thiết kế cho vai trò trinh sát, yểm trợ hỏa lực trong các nhiệm vụ chống khủng bố, trinh sát và hỗ trợ đơn vị bạn trong môi trường đô thị. Theo nhà thiết kế, cấu hình tổ hợp robot Uran-9 bao gồm: 4 robot; một trạm điều khiển cơ động và một phương tiện vận chuyển robot. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Nó có chiều dài 5,12m, rộng 2,53m, cao 2,5m và nặng tới 10 tấn. Robot được trang bị động cơ diesel-điện cho phép đạt tốc độ khoảng 35km/h trên đường cao tốc, không rõ về dự trữ hành trình. Khi cơ động trên địa hình ghồ ghề, tốc độ của Uran-9 khoảng 10-25km/h. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Đáng chú ý, hỏa lực của robot chiến đấu Uran-9 có thể nói là “mạnh khủng khiếp” với tổ hợp vũ khí tương đương các dòng xe chiến đấu bộ binh BMP gồm: một pháo tự động 30mm 2A72; một đại liên PKTM 7,62mm và 4 tên lửa chống tăng 9M120-1 Ataka. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Ngoài ra, cũng có phương án trang bị 6 súng phóng lựu nhiệt áp Shmel-M 93mm có thể tiêu diệt xe tăng, bộ binh địch cách 1km; hoặc 4 tên lửa đất đối không Igla, Verba hoặc 6 tên lửa chống tăng 9M133M Kornet-M. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Trong khi đó, Uran-6 là hệ thống robot rà phá bom mìn tốt nhất hiện nay, có khả năng đáp ứng nhiều yêu cầu nhiệm vụ gồm: trinh sát bom mìn, dọn dẹp vùng ô nhiễm bom mìn bao gồm cả các thiết bị nổ chống bộ binh và mìn chống tăng. Robot do trung tâm nghiên cứu 766 - nơi mà tướng Myanmar thăm quan nghiên cứu phát triển. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Trên robot Uran-6 được trang bị nhiều khí tài rà phá bao mìn bao gồm: lưỡi ủi rộng 1,8m; bộ quét mìn tự hành Boikova; cánh tay robot; cần cẩu với khả năng tải 1 tấn cùng nhiều dụng cụ khác. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Robot quân sự Uran-6 được thiết kế để hoạt động trong môi trường chiến đấu nguy hiểm nhất. Nó có thể sống sót trước vụ nổ mìn lên tới 60kg TNT. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Robot nặng 6 tấn, dài 4,45m, rộng 2,01m, cao 1,49m, trang bị động cơ diesel 240 mã lực cho tốc độ rà phá bom mìn tới 2km/h, tối đa tới 5km/h. Nguồn ảnh: Arms-Expo

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-quoc-gia-dna-dau-tien-muon-mua-robot-chien-dau-nga-892252.html