Lò 'sản xuất' rượu ngoại của hai vợ chồng

Hai vợ chồng này đã mua các vỏ chai rượu ngoại, tem rượu nhập khẩu, nhãn hiệu rượu sau đó mua rượu rẻ tiền rồi trộn lẫn các loại rượu trên, cho vào các vỏ chai rượu ngoại đã mua thành rượu ngoại rồi bán với giá cao.

TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phan Văn Nam và Trần Thị Phi (vợ bị cáo Nam) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khi sản xuất hàng loạt chai rượu giả đem bán.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng: Sáng ngày 02/02/2016, Phi thuê xe ôtô chở 05 thùng giấy bên trong có 50 chai rượu giả nhãn hiệu Chivas Brothers 21 và 18 chai rượu nhãn hiệu Chivas Regal 18 lên Đắk Lắk tiêu thụ. Khi đến thôn Lương Phước, xã Hòa Phú thì bị Công an huyện Tây Hòa tiến hành kiểm tra, phát hiện số rượu trên không có giấy tờ hợp pháp nên lập biên bản tạm giữ. Qua khám xét nơi ở của Phi phát hiện và thu giữ nhiều chai rượu Chivas Brothers 21; Chivas Regal 18… và tem rượu nhập khẩu, nhãn hiệu rượu và vỏ chai rượu ngoại cùng một số vật dụng dùng để sản xuất rượu giả.

Quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2014, hai vợ chồng Phi đã mua các vỏ chai rượu ngoại, tem rượu nhập khẩu, nhãn hiệu rượu của một người tên Diệp Hoàng Phương ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, sau đó mua rượu rẻ tiền như Wall Street, Red Label, Ballantines Finest, Chivas Regal 12 rồi trộn lẫn các loại rượu trên, cho vào các vỏ chai rượu ngoại đã mua. Sau đó, thuê xe ô tô vận chuyển rượu đến TP. Buôn Mê Thuộc, Đắk Lắk bán lấy tiền tiêu xài...

Xét tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, HĐXX TAND huyện Tây Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Nam 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Thị Phi Nam 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trọng Hiếu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/lo-san-xuat-ruou-ngoai-cua-hai-vo-chong-154259/