Loài nào là động vật giết nhiều người nhất?

(Kienthuc.net.vn) - Muỗi là loài côn trùng nhỏ nguy hiểm nhất trên thế giới, giết chết nhiều người hơn cả các loài động vật nguy hiểm khác.

Muỗi được các nhà khoa học nhận định là con vật nguy hiểm nhất trên thế giới, với ước tính khoảng 700 – 750 nghìn người chết mỗi năm do loài này.

Số luợng người chết do muỗi nhiều hơn con số 163.780 người chết do tất cả những động vật nguy hiểm khác kết hợp lại, bao gồm cá mập, rắn…

Theo thống kê, muỗi là động vật giết người nhiều nhất, xếp tiếp theo là con người, động vật cùng loài giết chết nhau, với con số “khủng” 475 nghìn người.

Hình ảnh đáng sợ khi muỗi thâm nhập và hút máu trong cơ thể người.

Số người chết do rắn là 50 nghìn người mỗi năm.

Theo sau đó là chó, với con số 25 nghìn người.

Ruồi ngủ xê xê (Tsetse Fly), bọ “thích khách” (assassin bugs), cùng một con số người chết là 10 nghìn người.

Ngược lại, những động vật tưởng chừng nguy hiểm như cá mập, sói lại có con số rất thấp, 10 người mỗi năm.

Bảng thống kê số người chết bởi động vật gây sốc được công bố bởi Bill Gates.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/loai-nao-la-dong-vat-giet-nhieu-nguoi-nhat-337690.html