Loại trừ ngay những tồn tại gây cháy, nổ

(ANTĐ) - UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PCCC và triển khai các biện pháp PCCC, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thủ đô. Dự hội nghị có các đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang - ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Nghi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các Sở, Phòng Cảnh sát PCCC công an các tỉnh, thành phố…

Thay mặt UBND thành phố, Đại tá Nguyễn Đức Nghi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PCCC và triển khai các biện pháp PCCC, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thủ đô. Theo Đại tá Nguyễn Đức Nghi: Nhiều năm qua, công tác PCCC đã được các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô quan tâm thực hiện, qua đó đã hạn chế được các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Song, 5 năm qua, thành phố vẫn xảy ra 1.183 vụ cháy, làm 45 người chết, 136 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 152 tỷ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2009 đã xảy ra 219 vụ cháy, 1 vụ nổ mìn, làm 7 người chết, 29 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 154 tỷ đồng. Những tồn tại trong công tác PCCC ở các nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cũng được đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ rõ: Một số các chủ đầu tư chưa đầu tư đúng mức cho hệ thống PCCC của công trình, các chung cư cao tầng thiết kế hệ thống cung cấp gas cho từng căn hộ nhưng lại chưa chú trọng hướng dẫn an toàn PCCC cho người sử dụng. Tại một số tòa nhà, người dân tận dụng lối đi, hành lang… để hàng hóa, ảnh hưởng đến lối thoát nạn. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đại Quang đồng ý với đề xuất của CATP Hà Nội về việc thành lập Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, qua thời gian thí điểm triển khai thành lập Sở Cảnh sát PCCC tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy hiệu quả thực tế của đơn vị này. Sắp tới Bộ Công an sẽ tổ chức tổng kết và tiến tới triển khai nhân rộng mô hình này tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh đặc thù có nguy cơ cháy nổ cao như Bình Dương, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu.... Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đại Quang đồng ý với đề xuất của CATP Hà Nội về việc thành lập Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, qua thời gian thí điểm triển khai thành lập Sở Cảnh sát PCCC tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy hiệu quả thực tế của đơn vị này. Sắp tới Bộ Công an sẽ tổ chức tổng kết và tiến tới triển khai nhân rộng mô hình này tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh đặc thù có nguy cơ cháy nổ cao như Bình Dương, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu.... Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập trung nhiều chất dễ cháy vẫn chưa được lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định. Trong khi công tác phòng cháy đang còn nhiều bất cập, thì điều kiện, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy ở Thủ đô cũng khó khăn không kém. Hiện Thủ đô có 29 quận, huyện, thị xã song mới có 9 đội Cảnh sát PCCC. So với tiêu chuẩn, thành phố còn thiếu tới 20 đội PCCC. Thực tế trên khiến các đội PCCC có khi chạy cháy đến 60km, không đảm bảo cho công tác chữa cháy đạt kết quả. Thành phố hiện mới có 941 trụ cấp nước chữa cháy, thiếu trên 6.000 trụ theo tiêu chuẩn. Trước những bất cập trong công tác PCCC, UBND thành phố Hà Nội đã đề ra 8 giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, UBND thành phố nhấn mạnh tới việc làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC trong toàn xã hội, để mọi người dân nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác này. Cùng với đó, lực lượng công an được yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở trọng điểm và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, kiến nghị khắc phục và xử lý kiên quyết các đơn vị cố tình sai phạm, nhằm loại trừ ngay các tồn tại, thiếu sót, các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến cháy, nổ. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Đại Quang - Thứ trưởng Bộ Công an nhất trí cao với những giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn do CATP Hà Nội đề xuất. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo xây dựng quy hoạch, chiến lược về PCCC giai đoạn từ nay đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, chú trọng các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng, miền, phát triển khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp… Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh tới việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, đề nghị UBND thành phố Hà Nội hàng năm phê duyệt và chỉ đạo thực hiện diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ có nhiều lực lượng tham gia. “CATP phải không ngừng rút kinh nghiệm, nắm vững phương pháp, chiến thuật chữa cháy phù hợp với tình hình mới, đặc thù trên địa bàn Thủ đô, nhất là kỹ thuật chữa cháy nhà cao tầng, trung tâm thương mại; chữa cháy ban đêm, khu đông dân cư” - đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59872&channelid=80