Loãng xương ở châu Á

Lần đầu tiên một nghiên cứu quy mô về bệnh loãng xương (LX) tại 14 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á được Tổ chức Phòng chống LX thế giới công bố.

50% người thành thị ở VN bị loãng xương Hội nghị chuyên đề về LX kéo dài 5 ngày, do Tổ chức Phòng chống LX thế giới (IOF) và Công ty Fonterra (New Zealand) tổ chức vừa qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát kéo dài hai năm rưỡi tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (trong đó có VN), trên 1,8 triệu người (ở nhiều lứa tuổi), thì tỷ lệ dân số có tình trạng LX là 40%. Riêng tại VN, qua khảo sát trên 250.000 người (phần lớn sống ở các thành phố), thì tỷ lệ LX là 50%. Bác sĩ Ambrish Mithal - Chủ tịch Ủy ban cố vấn khoa học của IOF nói: “Trước đây, bệnh LX chỉ được nói nhiều ở các nước châu Âu, nhưng nay, tình trạng LX đã xảy ra nhiều ở các quốc gia châu Á, và bây giờ châu Á mới thực sự quan tâm đến nó, cũng như chính phủ các nước châu Á cũng đã nhận ra rằng, căn bệnh này làm tiêu tốn quá nhiều kinh phí mỗi năm”. Bác sĩ Ambrish Mithal (Chủ tịch IOF) tại buổi công bố nghiên cứu - Ảnh: T.Tùng Nguyên nhân Theo các nhà chuyên môn trình bày tại hội nghị, tình trạng LX (xương trở nên mỏng, xốp, giòn và dễ gãy) xảy ra là do tác động bởi nhiều yếu tố như: chế độ dinh dưỡng, lối sống, việc dùng thuốc men bừa bãi, giới tính, hormone không cân bằng, tuổi tác, lượng can-xi nạp vào kém, người nhẹ cân, thiếu vitamin D, bị chứng biếng ăn, hút thuốc nhiều, mãn kinh sớm, có cấu trúc xương mỏng, uống rượu quá nhiều... Tại VN, bên cạnh chế độ dinh dưỡng, thì yếu tố vận động được xem là quan trọng trong vấn đề LX (ít vận động ngoài trời, cơ thể cũng sẽ giảm hấp thu can-xi). Trong số 14 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát LX nói trên, thì tình trạng thiếu vitamin D rất phổ biến; thiếu can-xi cũng là một vấn nạn. Khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về nhu cầu can-xi cần mỗi ngày là 1.000 - 1.300 mg can-xi/ngày/người, nhưng châu Á chỉ tiêu thụ (qua ăn uống) khoảng 450 mg/ngày/người. IOF khuyến cáo, đến năm 2050, thế giới tốn khoảng 131,5 tỉ đô la để chữa trị những chấn thương liên quan đến LX. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cũng đề cập rằng, không phải cứ “nạp” can-xi là đủ, mà cần phải có vitamin D (qua vận động ngoài trời) để giúp cơ thể hấp thụ can-xi; nếu gan, thận và các tuyến có vấn đề thì việc hấp thu, chuyển hóa vitamin D cũng sẽ không hoàn hảo. Vì thế, cần tham khảo bác sĩ để được hướng dẫn đúng. Thanh Tùng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091015152015.aspx