Loạt biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm Vành đai 4

Để bám sát tiến độ, trên công trường đường Vành đai 4 đoạn qua huyện Hoài Đức (Hà Nội) các đơn vị vẫn gấp rút triển khai các phần công việc trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

Thi công không ngày nghỉ không để lỡ tiến độ

Dự án Vành đai 4-Vùng Thủ đoạn trên địa bàn TP. Hà Nội dài 58,2km đi qua 7 quận huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Trong đó, riêng huyện Hoài Đức dài khoảng 17,1 km, đi qua địa phận 12 xã.

Tại đây, dù chính quyền địa phương và các nhà thầu có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bám sát kế hoạch đăng ký với chủ đầu tư, nhưng tại một số gói thầu thi công tuyến chính hiện vẫn còn tồn tại vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đường điện,...

Để tiến độ không bị chậm, nhà thầu đã huy động nhiều máy móc, vật tư cùng công nhân thi công liên tục, mặt bằng giao đến đâu triển khai làm đến đó.

Sau gần 1 năm thi công, dự án Vành đai 4 đoạn qua huyện Hoài Đức cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng với bề rộng 120m. Các nhà thầu đang triển khai thi công đường song hành, chừa lại phần đất ở giữa cho dự án BOT cầu cạn cao tốc.

Ghi nhận của PV chiều 18/4 (10/3 âm lịch) tại dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức, nhiều đoạn công trường thi công tấp nập đã tạo ra hình hài đoạn tuyến khi nhìn từ trên cao.

Sau gần 1 năm thi công, dự án cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng với bề rộng 120m. Các nhà thầu đang triển khai thi công đường song hành, chừa lại phần đất ở giữa cho dự án BOT cầu cạn cao tốc.

Tại các hạng mục đường, phần việc hiện tại trên công trường chủ yếu là cào bỏ lớp đất hữu cơ, đổ đất mới và lu lèn tạo nền đường. Đối với hạng mục cầu, nhà thầu đang thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm cầu.

Nhiều máy móc, công nhân vẫn thi công dự án ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) để đảm bảo tiến độ dự án.

Ghi nhận tại gói thầu xây lắp số 9 (đoạn qua huyện Hoài Đức), dù là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) nhưng nhà thầu vẫn huy động nhiều máy móc, thiết bị, công nhân thi công dự án.

Đại diện nhà thầu gói xây lắp số 9 (đoạn qua huyện Hoài Đức) cho biết, hiện đơn vị đang triển khai thi công đồng loạt tất cả các hạng mục đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu, các công trình cầu, cống và một số công trình phụ trợ khác.

Tại công trường hiện có trên 140 đầu thiết bị máy móc với gần 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đang tận dụng điều kiện thời tiết thuận tiện để thi công. Dự kiến, trong năm 2024, nhà thầu sẽ hoàn thành 100% nền đường và công trình cầu nếu không vướng mặt bằng. Còn công tác xử lý nền đất yếu sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024.

TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường song hành Vành đai 4 đúng dịp diễn ra Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố, dự kiến tháng 10/2025.

Tập trung thu hồi đất bàn giao mặt bằng thi công

Không chỉ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, trong thời gian qua địa phương cũng khẩn trương triển khai nhiều giải pháp trong việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ghi nhận của PV tại thôn Yên Thái (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) ngày 18/4, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Khu vực chính quyền huyện Hoài Đức đã hoàn thành việc cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân trên địa bàn thôn Yên Thái, xã Tiền Yên.

Đây là một trong những điểm nghẽn lớn nhất của dự án Vành đai 4 đi qua địa phận huyện Hoài Đức khi có 3 hộ dân có đất nông nghiệp chậm bàn giao mặt bằng.

Lý do tới từ việc các hộ dân này cho rằng diện tích mà UBND huyện Hoài Đức thu hồi là thiếu so với thực tế của gia đình. Ngoài ra, đơn giá đền bù cũng là một rào cản khi có sự chưa thống nhất trong loại đất được xác định đền bù là đất trồng cây ăn quả hay đất trồng lúa.

Về vấn đề này, UBND huyện Hoài Đức cho biết, UBND xã Tiền Yên đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại, xem xét giải quyết các quyền lợi hợp pháp theo quy định.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, đặc biệt đã có chính sách hỗ trợ thuê nơi ở mới cho người dân nhưng các hộ gia đình, cá nhân vẫn không phối hợp di dời tài sản, bàn giao mặt bằng.

Máy móc thi công dự án Vành đai 4 đoạn qua xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức.

Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về Luật Đất đai, đồng thời, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 trên địa bàn xã Tiền Yên, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành các quyết định, phương án tổ chức cưỡng chế đối với 3 hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trên đất nông nghiệp bị thu hồi, phương án bảo vệ thi công đối với phần diện tích đất công ích do UBND xã quản lý.

UBND huyện Hoài Đức cho biết, quá trình tổ chức cưỡng chế, các quy trình, thủ tục được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế, giữ ổn định tình hình địa phương trước, trong và sau cưỡng chế.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ Công ty Chứng khoán VNDirect bị hacker tấn công | SKĐS

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/loat-bien-phap-day-nhanh-tien-do-du-an-trong-diem-vanh-dai-4-169240418225442864.htm