Loạt cây trồng dưới dải phân cách vành đai 2 chết khô không được chăm sóc?

Dải phân cách dưới vành đai 2 được trồng hàng loạt cây xanh, hoa cỏ. Thế nhưng từ ngày thông xe vành đai 2 trên cao, cây trồng ở đây thiếu sự quan tâm, chăm sóc dẫn đến khô héo, có nơi chết trụi. Không những thế, những 'bồn' trồng cây này cũng đang trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải…

Vào sáng 11/1/2023, Hà Nội tổ chức Lễ thông xe dự án tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng bên dưới đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng sau hơn 4 năm thi công.

Vào sáng 11/1/2023, Hà Nội tổ chức Lễ thông xe dự án tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng bên dưới đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng sau hơn 4 năm thi công.

Phần giữa đường có giải phân cách cứng rộng khoảng 1.5 mét được trồng hoa và cây xanh

Phần giữa đường có giải phân cách cứng rộng khoảng 1.5 mét được trồng hoa và cây xanh

Tuy nhiên, loạt cây trồng dưới dải phân cách vành đai 2 đang trở nên khô héo, có nơi chết trụi chỉ còn một dải đất trống.

Tuy nhiên, loạt cây trồng dưới dải phân cách vành đai 2 đang trở nên khô héo, có nơi chết trụi chỉ còn một dải đất trống.

Những cây dừa cảnh chết héo, các cây xung quanh cũng không có dấu hiệu phát triển

Những cây dừa cảnh chết héo, các cây xung quanh cũng không có dấu hiệu phát triển

Theo bà Nguyễn Ngọc Minh (người dân sống trên tuyến phố Đại La), những cây trồng dưới dải phân cách này có dấu hiệu chết khô từ lâu. Cũng từ ngày con đường vành đai 2 đi vào hoạt động, chưa thấy có sự trồng mới hay thay thế cây trồng ở đây.

Theo bà Nguyễn Ngọc Minh (người dân sống trên tuyến phố Đại La), những cây trồng dưới dải phân cách này có dấu hiệu chết khô từ lâu. Cũng từ ngày con đường vành đai 2 đi vào hoạt động, chưa thấy có sự trồng mới hay thay thế cây trồng ở đây.

“Ngày trước khi đường mới làm xong, tôi vẫn thấy công nhân họ tưới nước, còn bây giờ thi thoảng mới thấy thôi”, bà Minh nói.

“Ngày trước khi đường mới làm xong, tôi vẫn thấy công nhân họ tưới nước, còn bây giờ thi thoảng mới thấy thôi”, bà Minh nói.

Ngoài ra, cũng theo người dân sống ở khu vực này, nguyên nhân cây chết là do việc lựa chọn cây trồng chưa phù hợp với địa hình.

Ngoài ra, cũng theo người dân sống ở khu vực này, nguyên nhân cây chết là do việc lựa chọn cây trồng chưa phù hợp với địa hình.

Ở dưới vành đai 2, mật độ xe cộ đi lại nhiều, bụi bẩn, nắng nóng… khiến các loại cây hoa cỏ khó có thể sống được.

Ở dưới vành đai 2, mật độ xe cộ đi lại nhiều, bụi bẩn, nắng nóng… khiến các loại cây hoa cỏ khó có thể sống được.

Có những đoạn cây xanh tươi, nhưng các cây phát triển không đều. Nhiều cây trong số đó đã chết và để lại những khoảng đất trống

Có những đoạn cây xanh tươi, nhưng các cây phát triển không đều. Nhiều cây trong số đó đã chết và để lại những khoảng đất trống

Loạt cây lan ý được trồng từ khi vành đai 2 thông xe, nay chỉ còn trơ trọi vài ba cây

Loạt cây lan ý được trồng từ khi vành đai 2 thông xe, nay chỉ còn trơ trọi vài ba cây

Loạt cây huyết dụ cũng đang có dấu hiệu chết dần chết mòn.

Loạt cây huyết dụ cũng đang có dấu hiệu chết dần chết mòn.

Do đó, người dân hiến kế, dưới gầm cầu nên chọn những loại cây khỏe hơn, có thể chịu được nắng gió, ít chăm sóc nhưng vẫn tốt tươi như cây hoa giấy, ít tưới mà vẫn có hoa đẹp.

Do đó, người dân hiến kế, dưới gầm cầu nên chọn những loại cây khỏe hơn, có thể chịu được nắng gió, ít chăm sóc nhưng vẫn tốt tươi như cây hoa giấy, ít tưới mà vẫn có hoa đẹp.

Ngoài cây chết, ở các bồn hoa là dải phân cách này cũng đang trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng và rác thải sinh hoạt của người dân.

Ngoài cây chết, ở các bồn hoa là dải phân cách này cũng đang trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng và rác thải sinh hoạt của người dân.

Cây chết, rác thải tập kết gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị

Cây chết, rác thải tập kết gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị

Người dân ở đây cho biết, tình trạng đổ trộm vật liệu xây dựng và rác thải ở đây diễn ra ngang nhiên.

Người dân ở đây cho biết, tình trạng đổ trộm vật liệu xây dựng và rác thải ở đây diễn ra ngang nhiên.

"Nếu muốn đổ vật liệu xây dựng, người dân phải bồi dưỡng cho công nhân vệ sinh môi trường, bởi họ không thu gom rác này. Do đó có người tiết kiệm số tiền đó nên đã vứt trộm rác hay đổ trộm chất thải này ra môi trường", người dân sống trên phố Đại La chia sẻ.

"Nếu muốn đổ vật liệu xây dựng, người dân phải bồi dưỡng cho công nhân vệ sinh môi trường, bởi họ không thu gom rác này. Do đó có người tiết kiệm số tiền đó nên đã vứt trộm rác hay đổ trộm chất thải này ra môi trường", người dân sống trên phố Đại La chia sẻ.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/loat-cay-trong-duoi-dai-phan-cach-vanh-dai-2-chet-kho-khong-duoc-cham-soc-post1096636.vov