Loạt trận giao hữu quốc tế: Alves khiến Brazil ôm hận

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 15-8, một loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra. Gây thất vọng nhất là hai “ông lớn” Brazil và Italia khi cùng chịu cảnh thua trận. Đáng nói trong thất bại của Brazil trước Thụy Sĩ, hậu vệ đang khoác áo Barcelona, Dani Alves đã trở thành tội đồ với pha đánh đầu phản lưới nhà đẹp hơn... tình huống ghi bàn.

Brazil hành quân đến Thụy Sĩ với đội hình hùng mạnh cùng khí thế tưng bừng sau chức vô địch Confederations Cup 2013. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Scolari đã phải đón nhận một thất bại đau đớn. Trận này, “đoàn quân Samba” chiếm thế chủ động trước chủ nhà Thụy Sĩ chơi phòng ngự phản công.

Hiệp một, Brazil suýt có bàn mở tỷ số vào phút 38 khi cú đánh đầu của Paulinho thắng được thủ thành Benaglio nhưng xà ngang đã cứu thua cho chủ nhà. Chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ, vì thế Thụy Sĩ rất ít lần tạo ra những đợt tấn công. Thế nhưng ngay đầu hiệp hai, chủ nhà bất ngờ có bàn thắng nhờ pha đốt lưới nhà của Alves. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của tiền vệ Thụy Sĩ, Alves bật cao đánh đầu giải nguy nhưng chẳng khác một tiền đạo cố tình ghi bàn, biếu không cho chủ nhà bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút còn lại, HLV Scolari tung hết những quân bài chiến lược vào sân nhưng Brazil vẫn không một lần xuyên thủng mành lưới Thụy Sĩ và đành chấp nhận thua cuộc. Như vậy, Selecao đã chính thức chấm dứt mạch bất bại ở con số 11.

Sự thất vọng của Alves sau khi đốt lưới nhà.

Chịu cảnh thất bại giống như Brazil là Italia khi để Argentina giành chiến thắng trên sân nhà. Trận này, dù đá trên sân khách nhưng Argentina thể hiện sự áp đảo. Gonzalo Higuain sớm giúp Argentina vượt lên dẫn trước và đến đầu hiệp 2, Banega nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân HLV Sabella. Nỗ lực của Italia chỉ giúp họ tìm được bàn thắng danh dự ở phút 75 do công của tiền vệ Insigne.

Tuyển Anh dù có chiến thắng 3-2 trước Scotland nhưng những gì “Tam sư” thể hiện chưa thể khiến người hâm mộ xứ sương mù thực sự hài lòng. Được đánh giá cao hơn nhưng Anh đã để Scotland vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 11 sau pha ghi bàn của Morrison. Ở bàn thua này, thủ thành Joe Hart của tuyển Anh đã mắc lỗi sơ đẳng dẫn đến bàn thua. Đến phút 29, Walcott cân bằng tỷ số 1-1 cho Anh nhưng đầu hiệp hai, Scotland một lần nữa vươn lên dẫn trước. Nỗ lực sau đó của Anh đã được đền đáp với 2 bàn thắng của Welbeck và Lambert để ấn định tỷ số 3-2.

Trận đấu đáng chú ý giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan có tỷ số hòa 1-1. Strootman là người mở tỷ số cho Hà Lan, còn Ronaldo đã giúp Bồ thoát khỏi trận thua với bàn thắng san hòa cách biệt. Đức và Paraguay cầm hòa trong trận cầu tỷ số 3-3. Điều đáng nói, Đức được đánh giá cao hơn nhưng phải chịu cảnh rượt đuổi nghẹt thở mới có trận hòa.

Kết quả những trận đấu khác: Thụy Điển 4-2 Na Uy, Pháp 0-0 Bỉ, Tây Ban Nha 2-0 Ecuador.

Quang Hải

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/new/87_101129_alves-khie-n-brazil-om-ha-n.aspx