Lốc xoáy cuốn bay hàng chục ngôi nhà

- Vào lúc 19 giờ 30 tối ngày 28/2, một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã quét qua hai địa bàn huyện Triệu Phong và Hải Lăng (tỉnh Quảng trị) gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhiều hộ dân nơi đây.

Tin liên quan: >> 1 người chết, 100 nhà tốc mái do lốc xoáy và mưa >> Lốc quật đổ hàng loạt cây to, ách tắc giao thông >> Lốc xoáy làm một người chết và 209 nhà tốc mái Phường An Đôn (thị xã Quảng Trị) là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của trận “cuồng phong”! Chùa An Đôn đã bị cơn lốc xoáy cuốn bay phần mái phía trước và người dân đang ra sức sửa chữa. Bác Lê Hòa, một người dân ở đây cho biết: “Mưa đá kèm lốc xoáy năm ni to lắm. Phần ngói trước của mái chùa bị giật tung, vỡ vụn. Tui nằm trong nhà liền nghe người dân tri hô, chạy tán loạn!” Cùng nỗi kinh hoàng với bác Lê Hòa là hàng trăm người dân ở phường An Đôn phải “lánh nạn” sang những ngôi nhà kiên cố hơn. Bà Hoàng Thị Huệ, vừa chỉ tay lên trần nhà, nói: “Do phường nằm sát gần sông nên đa số nhà bà con ở đây đều bị ảnh hưởng hết cả. Nhà tui lợp tôn bơ-rô nên bị rớt làm bể sạch. Sắp tới không biết tiền mô mà lợp lại nữa”. Hộ gia đình chị Phan Thị Lành có 5 sào ngô bị gió quật ngã, trong đó gần 50 % số diện tích bị gãy hoàn toàn, không phục hồi lại được. Chị than thở: “Trận gió hôm qua gần như trắng tay. Giờ không biết lấy tiền mô ra cho con ăn học!”. Các hộ bị thiệt hại nặng chủ yếu tập trung ở phường An Đôn. Mỗi gia định đều có từ 4-6 sào ngô, sắn bị gió và mưa đá “bứng” đi. Lốc xoáy còn ảnh hưởng nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Theo Ông Hồ Minh Đạo, Chánh văn phòng UBND thị xã Quảng Trị, thống kê bước đầu, trên địa bàn có 2 nhà dân tốc mái trên 40%, 12 nhà bị tốc mái từ 15-20%; 12 ha ngô, 1 ha cây lâm nghiệp phân tán bị đổ gãy hoàn toàn. Riêng tại địa bàn xã Hải Lệ cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng chưa có thống kê cụ thể. Tại huyện Hải Lăng, theo báo cáo nhanh của văn phòng UBND huyện, cơn lốc xoáy kèm theo mưa vừa qua đã ảnh hưởng nặng đến 4 địa phương gồm: Hải Thọ, Hải Thiện, Hải Lâm, Hải Lăng với 40 nhà tốc mái, 20 trụ sở cơ quan bị vỡ kính, 25 bóng đèn điện chiếu sáng đường phố bị gãy đổ. Riêng về nông nghiệp có 45,5 ha (trong đó 25 ha sắn, 20,5 ha ngô) bị gãy đổ. Ông Hồ Quốc Minh, Chánh Văn phòng UBND huyện Hải Lăng cho biết: Đây là trận lốc xoáy khá lớn diễn ra trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua, không gây thiệt hại về người nhưng đã mang đến hậu quả nặng nề.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Loc-xoay-bung-hang-chuc-ngoi-nha-896572/