Lốc xoáy, hàng chục nhà dân bị tốc mái

(TNO) Tối 28.2, hai trận lốc xoáy lớn kèm theo mưa đá đã quét qua một số địa bàn thuộc thị xã Quảng Trị và H.Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của người dân… Rất may không có thiệt hại nào về người.

Vào khoảng 19 giờ tối 28.2, trận lốc xoáy kéo dài 15 phút đã xảy ra tại P.An Đôn và xã Hải Lệ (cùng thuộc thị xã Quảng Trị). Theo thống kê ban đầu của P.An Đôn thì trận lốc đã làm 17 căn nhà bị tốc mái, 12 ha ngô đến giai đoạn ra trái bị gãy đổ… Xã Hải Lệ cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng vẫn chưa có số liệu thống kê cụ thể. Trước đó, vào lúc 18 giờ, một trận lốc xoáy khác kèm theo mưa đá, sấm sét đã tràn qua thị trấn Hải Lăng, các xã Hải Thọ, Hải Lâm, Hải Thiện (cùng thuộc H.Hải Lăng). Theo thống kê sơ bộ của UBND H.Hải Lăng thì tại các khu vực xảy ra lốc xoáy đã có 40 nhà dân bị tốc mái tôn, ngói; 20 trụ sở cơ quan bị vỡ cửa kính; 45,5 ha hoa màu bị gãy đổ (trong đó có 20,5 ha ngô, 25 ha sắn); 25 cột đèn chiếu sáng và 9 bóng đèn cao áp bị hư hỏng; 2.000 cây xanh bị gãy đổ. Văn phòng UBND H.Hải Lăng cho biết, ngay trong sáng 1.3, huyện đã cử một đoàn công tác đến từng nơi để nắm tình hình thiệt hại cụ thể, đồng thời có phương án hỗ trợ, khắc phục thiệt hại cho bà con trong thời gian sớm nhất. Lốc xoáy làm phần mái nhà của bà Hoàng Thị Huê (Khu phố 2, P.An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bị tốc Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301132237.aspx