Lốc xoáy khiến 5 người bị thương ở Quảng Trị

Lốc xoáy xảy ra sáng 13/9 làm tốc mái 130 nhà dân, 5 người bị thương, 4.000ha lúa chưa thu hoạch gặp mưa to gió lớn bị ngã rạp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, sáng 13/9, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị bị lốc xoáy làm tốc mái 130 nhà dân, 5 người bị thương, 4.000ha lúa chưa thu hoạch gặp mưa to gió lớn bị ngã rạp gần 100%.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau trận lốc xoáy

Tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, 70 ngôi nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị đổ ngã, 1 người bị thương.

Tại huyện Gio Linh, lốc xoáy làm 33 nhà dân ở 2 xã Trung Giang và Gio Mỹ bị tốc mái, trong đó 2 nhà sập hoàn toàn.

Tại các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, lốc xoáy cũng làm nhiều nhà dân bị tốc mái. Riêng tại huyện Cam Lộ, lốc xoáy làm sập hoàn toàn 3 ngôi nhà khiến 4 người bị thương./.

CTV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/loc-xoay-khien-5-nguoi-bi-thuong-o-quang-tri-549875.vov