Lốc xoáy kinh hoàng 'thổi' bay nhiều mái nhà ở Quảng Trị

Một trận lốc xoáy vừa xảy ra tại Quảng Trị làm tốc và sập mái gần 200 ngôi nhà, làm hư hại 179 hecta lúa, hoa màu và khiến 7 người bị thương.

Chiều 13/9, trao đổi với PV, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc xoáy quét qua các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong gây thiệt hại nặng nề.
Ông Hưng cho biết, các trận lốc xoáy đã khiến 156 ngôi nhà bị đổ và tốc mái; 5 ngôi nhà bị đổ hoàn toàn; 275 hecta lúa bị đổ và 23 hecta hoa màu bị hư hại và khiến 7 người bị thương.
Trong đó, trận lốc xoáy đầu tiên quét qua nhiều xã của huyện Hải Lăng làm tốc mái và bị sập 102 ngôi nhà và khiến một người dân bị thương.

Một ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái do lốc xoáy sáng nay.

Thông tin từ UBND xã Hải Trường (huyện Hải Lăng), trận lốc xoáy làm gãy 8 cột điện, làm hỏng đường điện, gây mất điện trên toàn xã. Ngoài ra, nhiều diện tích sản xuất rau màu của bà con trong xã cũng bị lốc xoáy làm thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Kông Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/loc-xoay-kinh-hoang-thoi-bay-nhieu-mai-nha-o-quang-tri-a258039.html