Lời cảm ơn

Gia đình nhà báo Nguyễn Trí Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo, họ hàng, bạn bè đã chia buồn cùng gia đình.

Chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Trí Dũng, sinh ngày 20/7/1948 tại thôn Hoàng Tranh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, do tuổi cao sức yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các con, cháu, anh, em nội, ngoại và các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng đã tạ thế ngày 12/01/2017 (tức ngày 15 tháng Chạp năm Bính Thân), an táng ngày 18/01/2017 (tức ngày 21/12 năm Bính Thân) tại Nghĩa trang quê nhà ở thôn Hoàng Tranh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, hưởng thọ 69 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Văn phòng Bộ Công an, Cục A87, Vụ Báo chí – Xuất bản, Cục Báo chí, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, báo Đầu tư, Thời báo Kinh tế Việt Nam, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp và Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, bà con khối phố phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên; họ hàng thân tộc nội, ngoại; bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, gia đình xin được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ Nguyễn Thị Minh Thu

Trưởng nam Nguyễn Hà Thắng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/loi-cam-on-352797.html