Lợi dụng đêm khuya, dùng dao uy hiếp cướp tài sản của nhiều phụ nữ

- 2 đối tượng Phạm Văn Linh và Nguyễn Văn Chinh đã lợi dụng đêm khuya, vắng người qua lại để chèn ép xe (chủ yếu là nữ giới) vào lề đường và dùng dao khống chế cướp tài sản.

Mới đây, TAND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với 2 bị cáo Phạm Văn Linh (sinh năm 1988), ở phường Bắc Sơn và Nguyễn Văn Chinh (sinh năm 1990), ở xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian 1 tháng (kể từ tháng 11 đến tháng 12/2016), 2 đối tượng Phạm Văn Linh và Nguyễn Văn Chinh đã lợi dụng đêm khuya, vắng người qua lại để chèn ép xe (chủ yếu là nữ giới) vào lề đường và dùng dao khống chế cướp tài sản.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung và TP Ninh Bình. Tài sản bị cướp chủ yếu là điện thoại di động, đồ trang sức bằng vàng, bạc và tiền mặt.

Điển hình, tối 18/12/2016, Phạm Văn Linh đã dùng dao đe dọa chị Nguyễn Thị Thơ (ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung) đang trên đường đi làm về cướp 1 ĐTDĐ, tiền mặt và 1 sợi dây chuyền vàng. Tiếp đó, tối 21/12, tại xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, Linh và Chinh chặn đầu xe của 2 người phụ nữ đi đường đe dọa cướp tài sản.

Căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các đối tượng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Linh 7 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Chinh 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

PM

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201705/loi-dung-dem-khuya-dung-dao-uy-hiep-cuop-tai-san-cua-nhieu-phu-nu-567995/