Lời hứa của Bầu Đức khó thành: HAG chưa thể xóa lỗ lũy kế vào 6/2024

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức từng 'hứa', HAG dự kiến đến tháng 6/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế và năm 2026 sẽ trả hết nợ. Với lợi nhuận mục tiêu 1.320 tỷ đồng, HAG chỉ có thể xóa gần 80% lỗ lũy khi hoàn tất kế hoạch lợi nhuận này. Như vậy kế hoạch xóa lỗ lũy kế của bầu Đức có thể phải lùi sang năm 2025.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào tài liệu ĐHĐCĐ chi tiết ngay trước thềm tổ chức phiên họp thường niên vào ngày mai (10/5/2024) như kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự.

Năm 2024, HAG lên kế hoạch doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện năm 2023. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất mà HAG từng lên kế hoạch cũng như chưa từng đạt được trong quá khứ. Trong đó, cây ăn trái dự kiến đóng góp 5.540 tỷ đồng doanh thu, heo ăn chuối đóng góp 1.550 tỷ đồng doanh thu và còn lại 600 tỷ đồng doanh thu là sản phẩm, hàng hóa khác.

Kế hoạch lợi nhuận có phần thận trọng hơn. HAG đặt mục tiêu đem về 1.320 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 26% so với mức thực hiện cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2023, lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối của HAG là hơn 1.669 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2024, công ty có thể xóa gần 80% lỗ lũy kế nêu trên.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL

Theo tuyên bố trước đó của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, HAG dự kiến đến tháng 6/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế và năm 2026 sẽ trả hết nợ. Với lợi nhuận mục tiêu vừa công bố, kế hoạch xóa lỗ lũy kế của bầu Đức có thể phải lùi sang năm 2025.

Được biết, khoản lỗ lũy kế này được hình thành khi HAG bắt đầu lao dốc trong giai đoạn 2019-2020 khi liên tiếp lỗ cả nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tính đến cuối quý I/2024, lỗ lũy kế của HAG đã giảm xuống 1.452 tỷ đồng sau khi công ty ghi nhận lãi sau thuế 214 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Quay lại kế hoạch năm 2024, HAG dự kiến tập trung mở rộng diện tích cây ăn trái với con số cụ thể là phát triển thêm 2.000ha chuối để nâng tổng diện tích lên 9.000ha, phát triển diện tích sầu riêng thêm 500 ha nhằm đưa quy mô đạt 2.000ha.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh và đầu tư, HAG cũng bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên ban kiểm soát. Trước đó, ông Nguyễn Chí Thắng, thành viên HĐQT và ông Lê Hồng Phong, thành viên ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Biến động nhân sự cấp cao của HAG diễn ra trong bối cảnh công ty vừa cơ cấu cổ đông lớn sau khi chào bán thành công 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, nhóm cổ đông có liên quan cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) đã chính thức trở thành cổ đông lớn của HAG với tỷ lệ sở hữu 8,47%. Hiện bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại Hoàng Anh Gia Lai với tỷ lệ sở hữu 30,26% vốn (gần 320 triệu cổ phiếu HAG).

Về tình hình kinh doanh của HAG, kết thúc quý I, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.241 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trái cây là sản phẩm đem lại doanh thu lớn nhất cho tập đoàn, đạt 885 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71% và tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu bán heo đạt gần 292 tỷ đồng, giảm 48%; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa gần 45 tỷ đồng giảm 87% so với cùng kỳ.

Công ty lãi sau thuế 214 tỷ đồng, giảm 26% so với quý I/2023. Đây là quý thứ 12 liên tiếp công ty ghi nhận lợi nhuận dương.

Với kết quả kinh doanh chuyển biến tích cực, HAG cho biết đã phần nào khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo. Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm giảm mạnh hơn nữa số dư nợ phải trả ngân hàng, giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Hải Đường

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/loi-hua-cua-bau-duc-kho-thanh-hag-chua-the-xoa-lo-luy-ke-vao-6-2024-d110487.html