Lời hứa của HLV Mourinho

HLV Jose Mourinho cũng như các cầu thủ Manchester United đã ca thán sau trận hòa 1-1 với Rostov ở vòng 1/16 Europa League. Đó là trận đấu mà “Quỷ đỏ” có được 1 điểm đã quá tốt bởi mặt sân quá tệ. Manchester United sẽ đá trận lượt về trên sân Old Trafford vào thứ Sáu tới với chút lợi thế ghi được một bàn thắng sân khách.

Manchester United.

Trận lượt đi ở đất Nga đã là quá khứ. Trận lượt về lại là một tương lai không gần. Trước mắt thầy trò Jose Mourinho là trận tứ kết FA trên sân Chelsea, đội bóng cũ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nhiều người lo ngại lịch thi đấu dày đặc sẽ khiến HLV Mourinho đưa đội hình dự bị đá FA Cup nhằm giữ quân cho trận đấu với Rostov. Tuy nhiên, HLV 53 tuổi này bác bỏ lo ngại đó.

HLV Jose Mourinho bảo rằng Manchester United còn cơ hội tranh đấu trên cả 3 mặt trận là Premier League, Europa League và FA Cup sau khi đã vô địch League Cup. Hai trận tiếp theo là FA Cup và Europa League tuy không quan trọng bằng một vị trí trong top 4 Premier League nhằm lấy vé dự Champions League nhưng Manchester United vẫn cần giữ cho hai cánh cửa này rộng mở. May mắn cho Manchester United là không có cầu thủ nào chấn thương sau trận đấu ở Nga. “Chúng tôi sẽ không đem đội hình của Nicky Butt tới Stamford Bridge (Nicky Butt là HLV đội trẻ Manchester United). Nên nhớ rằng Manchester United là đội bóng lớn, là ĐKVĐ của giải đấu này”.

Thậm chí, các bình luận viên còn cho rằng chính trận gặp Rostov vừa qua là thời điểm Mourinho thử nghiệm lực lượng và chiến thuật cho trận đấu với đội bóng cũ. Mourinho bố trí sơ đồ 3-5-2 thay vì sở trường 4-2-3-1 cho “Quỷ đỏ” nhằm ứng phó tốt hơn với lối chơi 3 trung vệ của HLV Antonio Conte ở Chelsea. “Người đặc biệt” để một vài trụ cột như Michael Carrick, Juan Mata, thủ môn David De Gea... nghỉ ngơi ở trận đấu với Rostov.

Manchester United vận hành không trơn tru trên đất Nga không chỉ vì mặt sân tồi tệ mà còn vì sự mới mẻ của sơ đồ 3-5-2. Lấy sở đoản của mình để đấu lại sở trường đối phương không phải là lựa chọn tốt của Mourinho vào lúc này. Nhiều khả năng ông thầy người Bồ sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất khi trở lại Stamford Bridge cùng sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1. Mourinho quyết chiến với Antonio Conte bởi vì không muốn muối mặt lần thứ hai liên tiếp khi trở lại Stamford Bridge. Manchester United đã thua tan nát 0-4 ở lượt đi Premier League mùa này nên đây là cơ hội trả lại món nợ cũ. Thắng Chelsea cũng là cách dọn đường tốt nhất cho Manchester United bảo vệ thành công ngôi vô địch FA Cup mà cựu HLV Louis Van Gaal để lại cho Mourinho.

Hưng Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_162943_lo-i-hu-a-cu-a-hlv-mourinho.aspx