Lời hứa của Trung Quốc về đập thủy điện trên sống Mekong

Trung Quốc đã đồng ý cung cấp thông tin về 2 đập nước ở tỉnh Vân Nam, phía thượng nguồn sông Mekong cho Ủy ban sông Mekong (MRC) nhằm thúc đẩy nỗ lực ứng phó với hạn hán.

Bangkok Post ngày 25/3 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ TN&MT Thái Lan Suwit Khukitti cho biết phía Trung Quốc đã gửi thư cho MRC khẳng định họ sẵn sàng cung cấp các số liệu thủy văn của 2 đập Cảnh Hồng và Mạn Loan ở phía thượng nguồn. Các thông tin về mực nước, lưu lượng chảy qua đập và lượng mưa đo được mỗi ngày vào 8h sẽ được chuyển cho MRC đều đặn kể từ tuần này vào 9h mỗi sáng thứ hai đến hết đợt hạn hán. Bangkok Post cho biết Trung Quốc chấp nhận hợp tác sau khi các nước ở vùng hạ lưu, chủ yếu Thái Lan và Lào, than phiền các đập nước phía thượng nguồn là nguyên nhân làm mực nước ở hạ lưu sông Mekong xuống thấp. MRC đánh giá cao việc Trung Quốc đưa ra quyết định này trước thềm Hội nghị cấp cao của 4 nước thuộc hạ lưu sông Mekong gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan vào tháng 4 tới. Trung Quốc sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên. Hội nghị dự kiến được tổ chức ở Hua Hin, Thái Lan từ ngày 2-5/4. Trước đó, ngày 10/3, tờ Bangkok Post của Thái Lan đưa tin, Trung Quốc đã mời các quốc gia dọc sông Mekong (gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào) tới thăm đập Cảnh Hồng ở thượng nguồn sông Mekong để xua tan cáo buộc rằng Trung Quốc xây đập gây hạn hán ở thượng nguồn. N.Đ (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/TQ-cung-cap-thong-tin-2-dap-nuoc-dau-nguon-Mekong-1746509/