LỜI HỨA VÀ HIỆN THỰC

Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIV, rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước được đưa ra bàn thảo. Không khí của kỳ họp thực sự sôi nổi thể hiện tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tập trung nêu bật những tồn tại, vướng mắc, ngõ hầu tìm ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết và tạo sự phát triển.

Kỳ họp này, ngoài việc bàn thảo và thông qua các dự án luật cần thiết, các đại biểu và thành viên chính phủ cũng đã có những cuộc chất vấn và trả lời chất vấn rất sát với thực tiễn đời sống của quần chúng nhân dân. Phải thừa nhận rằng, với tính dân chủ ngày càng cao, hầu hết kiến nghị của quần chúng nhân dân về ổn định đời sống xã hội, về đường hướng phát triển kinh tế... góp phần phát triển đất nước đều được thể hiện trên diễn đàn của Quốc hội. Những người chất vấn và trả lời chất vấn cũng thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình, dưới sự nhìn nhận của các cử tri đó là “có Tâm”. Đây chính là điều mà nhân dân, Đảng ta cần và đã đóng góp nhiều công sức tạo dựng từ bao năm qua.

Ảnh minh họa / qdnd.vn

Chất vấn chính là mang tâm nguyện của nhân dân đến với nghị trường, còn trả lời chất vấn nghĩa là phải trực tiếp giải tỏa những tâm tư, nguyện vọng đó của nhân dân, nhưng cao hơn hết là biến nó thành hiện thực trong đời sống xã hội. Vì vậy, việc đề ra các giải pháp và thực hiện các giải pháp đó như thế nào để các vấn đề trong thực tiễn được giải quyết mới là điều mà xã hội và quần chúng nhân dân mong muốn. Thế nên việc trả lời chất vấn cần phải đi đôi với triển khai các biện pháp khả thi để biến lời hứa của các “Tư lệnh ngành” trên nghị trường thành hiện thực. Trước đây cũng đã có hiện tượng “hứa xong rồi để đấy”, bởi vậy một số vấn đề bức xúc trong xã hội cứ bị kéo dài từ kỳ họp này qua kỳ họp khác mà không được giải quyết triệt để. Hơn nữa, lại có những quan chức “tư duy nhiệm kỳ”, nên coi việc trả lời xong các cuộc chất vấn là "hoàn thành nhiệm vụ", do đó những hạn chế, yếu kém vẫn tồn tại... Vì vậy, cử tri luôn hy vọng sau những lời hứa, các cơ quan chức năng và các “Tư lệnh ngành” phải có giải pháp cụ thể để thực hiện các lời hứa mà mình đã đưa ra. Những giải pháp này phải được công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để các cử tri được biết, đồng thời tạo thêm kênh giám sát, giúp cho việc thực hiện lời hứa bảo đảm tiến độ và có hiệu quả hơn.

Sau một kỳ họp Quốc hội là sự kỳ vọng rất lớn của cử tri. Khi mà lời hứa của các cơ quan công quyền được thực hiện triệt để có nghĩa là nguyện vọng của quần chúng nhân dân được tôn trọng, tính dân chủ được đề cao và đó cũng là động lực để thúc đẩy tinh thần lao động, cống hiến của các cử tri-nguồn lực chính để phát triển đất nước. Vì thế, quan trọng là phải làm thế nào để sớm biến lời hứa trên diễn đàn Quốc hội thành hiện thực.

TRẦN VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/loi-hua-va-hien-thuc-510537