Lời kể của nữ bệnh nhân tố điều dưỡng BV Thủ Đức xâm hại

Nữ bệnh nhân khi vừa thay băng vết thương xong và chuẩn bị về thì bị điều dưỡng đóng cửa bế lên giường và có hành vi xâm hại...

Một nữ bệnh nhân tên Ng. (27 tuổi, ở TP. HCM) cho rằng đã bị nam điều dưỡng tên N.Đ.L (32 tuổi) đang làm việc tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM có hành vi lạm dụng tình dục trong lúc thay băng, cắt chỉ vết thương, theo TTXVN.

Theo lời chị Ng., tối 7/5, chị đến phòng tiểu phẫu khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện quận Thủ Đức để thay băng vết thương ở chân phải. Tuy nhiên, khi thay xong, chị Ng. chuẩn bị về thì bị điều dưỡng tên L. đóng cửa bế lên giường và có hành vi dâm ô. Lúc này chị Ng. đã chống cự, cắn vào tay và dùng chìa khóa đâm vào người điều dưỡng L. rồi bỏ chạy.

Bệnh viện quận Thủ Đức. Ảnh: Infonet.

Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc bệnh viện quận Thủ Đức, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám đốc bệnh viện đã có quyết định đình chỉ công tác tạm thời với điều dưỡng L.

“Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chúng tôi đã cử tổ công đoàn của bệnh viện đến gặp bệnh nhân. Tuy nhiên, do bệnh nhân Ng. được công an quận mời lên làm việc nên chúng tôi chưa gặp trực tiếp được. Tại thời điểm bệnh nhân tố điều dưỡng L. hãm hiếp mình thì trong phòng tiểu phẫu chỉ có điều dưỡng này với bệnh nhân, không có ai khác nên cũng không ai nắm rõ sự việc đó như thế nào", bác sĩ Lan Anh cho hay.

Chiều 8/5, phía Công an quận Thủ Đức TP. HCM xác nhận, hiện đang điều tra làm rõ thông tin trình báo của của chị Ng. và các bên liên quan để làm rõ vụ việc, theo báo Lao Động.

Công an cũng đã tạm giữ hình sự đối với nhân viên điều dưỡng tên N.Đ.L.

Công Danh (tổng hợp theo báo Lao Động, TTXVN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/loi-ke-cua-nu-benh-nhan-to-dieu-duong-bv-thu-duc-xam-hai-d98828.html