Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi bỏ thùng xốp

Bước đầu nghi phạm Bình đã thừa nhận hành vi sát hại nữ sinh cùng trường là N.T. T. H (SN 2002, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 trong thùng xốp ở chung cư Sài Gòn, đến nay cơ quan chức năng xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp).

Bước đầu nghi phạm Bình đã thừa nhận hành vi sát hại nữ sinh cùng trường là N.T. T. H (SN 2002, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Nghi phạm được trùm kín mặt dẫn giải đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 12/1, Bình và H. đến chung cư Hà Đô nằm ở trên đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp chơi và đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Bình đưa H. vào cầu thang bộ rồi dùng cây sắt đánh vào đầu khiến H. tử vong.

Trước khi bỏ thi thể nạn nhân vào thùng xốp, Bình có lấy của H. một chiếc điện thoại và một ít tiền. Sau đó Bình cột chặt thùng xốp lại mang xuống một điểm khuất trong cầu thang bộ ở tầng 6 cất giấu để tìm cách mang đi phi tang.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Chiều 13/1, Bình quay lại chung cư, thuê xe chuẩn bị chở đi. Trong lúc mang thùng xốp xuống tầng trệt thì bảo vệ chung cư Hà Đô thấy nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Bình vờ nghe điện thoại rồi sau đó bỏ lại thùng xốp, kéo người chở hàng rời khỏi hiện trường. Bảo vệ kiểm tra thùng xốp thì tá hỏa phát hiện thi thể cô gái bên trong nên đã báo với Công an./.

Vinh Quang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/loi-khai-ban-dau-cua-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-15-tuoi-bo-thung-xop-586023.vov