Lời khai bất ngờ của nghi can giết, đốt xác phụ nữ

Nghi can khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân nên đã dùng dao sát hại rồi đốt xác phi tang bằng xăng.

Nghi phạm vụ trọng án giết người, đốt xác là Phan Thành Tâm, 22 tuổi, trú thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo lời khai ban đầu, vào sáng ngày 15/12, do có mâu thuẫn với bà Lê Thị Thanh (60 tuổi, tên thường gọi là Năm Hiếu) trú ở cùng thôn, Phan Thành Tâm đã dùng dao sát hại bà Thanh tại nghĩa trang Hòn Một, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm. Sau đó, Tâm đã đốt xác bà Thanh phi tang bằng xăng.

Như thông tin trước đó, chiều 15/12, người dân xã Cam Tân phát hiện thi thể một phụ nữ tại khu vực nghĩa trang Hòn 1, xã Cam Tân. Nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, cháy xém, bị đốt từ vùng cổ trở xuống, trên cổ có 2 vết cắt rất sâu.

Nghi phạm vụ giết người man rợ (Ảnh DV)

Theo người nhà nạn nhân cho biết, thường ngày thì bà Thanh dắt bò đi ăn từ sáng sớm đến tầm 11h trưa thì về.

Tuy nhiên đến đầu giờ chiều 15/12 vẫn không thấy bà Thanh về. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người chia nhau đi tìm thì phát hiện bà Thanh đã chết, thi thể bị cháy xém.

Anh Nguyễn Trọng Bình (31 tuổi, trú xã Cam Tân, huyện Cam Lâm), một người dân có mặt tại hiện trường cho biết: “Theo quan sát của chúng tôi thì bà Thanh bị đốt từ vùng cổ trở xuống, đặc biệt trên cổ có vết thương rất sâu do dao cắt hoặc chém. Nhiều khả năng nạn nhân bị giết sau đó hung thủ định đốt xác phi tang nhưng do trời mưa nên thi thể nạn nhân cháy không hết”.

Nhiều người hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ án mạng

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loi-khai-bat-ngo-cua-nghi-can-giet-dot-xac-phu-nu-3325610/