Lời khai của kẻ xông vào trường định bắt cóc trẻ em

Được bước vào gặp bảo vệ trường, giáo viên giới thiệu là chú của em G. và đòi đón em về. Tuy nhiên, học sinh này nói không biết Được là ai.

Sự việc xảy ra vào chiều 28/3 tại trường N.Q, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân.

Kể lại sự việc, anh Nguyễn Thanh Trung (bảo vệ trường N.Q) nói: khoảng 6h sáng 28/3, nam thanh niên (chừng 25 tuổi, tên Được) đã đi vào trường xin gặp em Nguyễn Trương Đức G. Do được thông báo, em G. học buổi chiều nên Được đã ra về.

Đến 12h15 chiều cùng ngày, nam thanh niên này quay lại và xin gặp cháu G. Đối tượng Được giới thiệu là chú của cháu G, nói đúng tên lớp và cô giáo chủ nhiệm. Nghĩ là người thân cháu G., bảo vệ đã dẫn Được lên gặp cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Minh, chủ nhiệm lớp em G.

Gặp được cô giáo chủ nhiệm và em G, đối tượng Được đã bị em G. nói là người lạ, không quen biết và không phải chú của em.

Trường tiểu học nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí

Nhận thấy sự bất thường, cô giáo chủ nhiệm của học sinh G. là Bùi Thị Minh đã gọi điện cho chị Trương Thị Bích Liên (Dì em G.) để hỏi xem có nhờ ai đến đón em không thì chị Liên trả lời là không có. Ngap lập tức, nhà trường trình báo sự việc cho Công an phường Bình Hưng Hòa B. Đối tượng Được đã bị công an phường mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên đầy đủ là Nguyễn Văn Được. Bước đầu, Được khai báo, bố mẹ của một học sinh tên Đức (học lớp 3) có vay nợ anh của Được số tiền 40 triệu đồng nhưng đã trốn khỏi nơi ở. Để đòi nợ, Được đã tới trường, mục đích đón em G. nhằm đe dọa, đòi nợ.

Về vụ việc này, thầy Võ Phương Bình - Hiệu trưởng trường tiểu học N. Q. nơi xảy ra sự việc thừa nhận có sai sót khi để người lạ vào trường và xin rút kinh nghiệm.

“Sau sự việc này, nhà trường cũng đã quán triệt với toàn thể giáo viên và nhân viên bảo vệ của trường là tuyệt đối không cho người lạ ra vào trường, đồng thời nhắc nhở giáo viên phải trao học sinh tận tay cho phụ huynh để không xảy ra những sự cố đáng tiếc”, thầy Bình chia sẻ.

Nghi phạm Được xông vào trường tìm học sinh bị công an tạm giữ. Ảnh: Báo Dân Trí

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, sự việc thanh niên xông vào trường chỉ là hiểu nhầm. “Thanh niên này khai vào trường tìm học sinh tên Đức để kiếm bố mẹ của em này nhằm đòi nợ số tiền 40 triệu đồng nhưng nhầm sang em Đức G. khiến phụ huynh hoang mang”, Đại tá Quang thông tin.

“Nếu đối tượng có hành vi bắt cóc thì phải hành động lén lút cũng như nhắm vào người có tiền, nhưng đây không phải vậy, ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tá Quang thì qua kiểm tra, công an xác định Nguyễn Văn Được có sử dụng ma túy và có dấu hiệu “ngáo đá”. “Chúng tôi sẽ làm rõ lời khai của thanh niên này cũng như động cơ, mục đích xông vào trường tiểu học”, Đại tá Quang thông tin.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loi-khai-cua-ke-xong-vao-truong-dinh-bat-coc-tre-em-3304265/