Lời khai của nghi phạm đâm trọng thương Bí thư thị trấn Kỳ Sơn

Tại cơ quan công an, nghi phạm đâm trọng thương Bí thư thị trấn Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đã sử dụng cỏ Mỹ và bị ảo giác...

Ngày 18/5, trao đổi với Pv báo Giao Thông, Trung tá Bùi Tiến Phúc, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, nghi phạm đâm trọng thương Bí thư huyện Kỳ Sơn là Nguyễn Mạnh Hùng (Trú khu 1, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Bước đầu nghi phạm Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận của nghi phạm, vào sáng ngày 16/5, Hùng được một đối tượng (chưa rõ danh tính) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, đang lao động tự do tại tỉnh Bắc Giang cung cấp cho một ít cỏ Mỹ (một loại ma túy) nên đem ra sử dụng.

Nghi phạm đâm trọng thương Bí thư thị trấn Kỳ Sơn. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Sau khi dùng cỏ Mỹ, Hùng cảm thấy đầu óc có dấu hiệu bất ổn nên đi rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong, Hùng vẫn mệt, tinh thần không bình thường nên đi nằm nghỉ. Tuy nhiên, đang nằm nghỉ thì Hùng bất ngờ bỏ chạy về nhà, cầm một con dao nhọn rồi đi thẳng tới trụ sở UBND thị trấn Kỳ Sơn (đối diện nhà Hùng).

Báo Tiền Phong đưa tin, khi tới trụ sở UBND thị trấn Kỳ Sơn, Hùng thấy ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư Thị trấn Kỳ Sơn đang đi bộ trong khu vực sân của ủy ban, Hùng bị ảo giác nhầm ông Khuyên chính là đối tượng cung cấp cỏ Mỹ cho mình nên đã xông tới tấn công.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an Thị trấn Kỳ Sơn đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng.

Được biết Hùng là đối tượng nghiện ma túy từ lâu và đang điều trị cai nghiện tại địa phương.

Về tình hình sức khỏe của ông Khuyên, trao đổi với PV báo Công an TP. HCM, Trung tá Bùi Tiến Phúc, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện tại sức khỏe ông Khuyên đang dần hồi phục.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tổng hợp

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/loi-khai-cua-nghi-pham-dam-trong-thuong-bi-thu-thi-tran-ky-son-a190659.html