Lợi nhuận của 5 ngân hàng Trung Quốc tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay

Năm ngân hàng Trung Quốc vừa công bố các báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động của họ thời gian qua và cho biết lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2007 của các ngân hàng này sẽ tăng từ 50% đến hơn 100% so với cùng kỳ năm 2006.

small_2013.jpg Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), ngân hàng lớn nhất nước này, nhận định trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận ròng của ICBC sẽ tăng khoảng 50% lên 37,6 tỷ NDT (4,94 tỷ USD), nhờ hoạt động cho vay và đầu tư cũng như các dịch vụ trung gian tiến triển thuận lợi. Ngân hàng China Merchants Bank của Trung Quốc dự kiến lợi nhuận ròng của ngân hàng ước tăng 100% lên 5,6 tỷ NDT (736,8 triệu USD), chủ yếu nhờ thu nhập từ các dịch vụ tăng nhanh. Trong khi Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc hy vọng lợi nhuận của ngân hàng tăng hơn 90%, nhờ doanh thu tăng nhanh và nỗ lực kiểm soát chi phí hiệu quả. Còn Ngân hàng Citic Trung Quốc đưa ra mức tăng lợi nhuận 80% và lợi nhuận ròng của China Minsheng Banking Corp ước tăng 60% lên 2,77 tỷ NDT (364,4 triệu USD). Các nhà phân tích cho rằng các dự đoán tạm thời về lợi nhuận tạm thời của các ngân hàng này là phù hợp hoặc cao hơn nhiều so với các mức mong đợi mà người ta trông đợi. Trong những tháng qua, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp thắt chặt khả năng thanh khoản. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã 5 lần nâng tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc và 2 lần nâng lãi suất.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29014-loi-nhuan-cua-5-ngan-hang-trung-quoc-tang-manh-trong-6-thang-dau-nam-nay