Lợi nhuận năm 2016 của HSBC lao dốc 62%

Ngân hàng lớn nhất châu Âu HSBC vừa thông báo lợi nhuận trước trước thuế năm 2016 lao dốc tới 62%.

Ngân hàng lớn nhất châu Âu sáng nay (21/2) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2016 của HSBC giảm sâu từ mức 18,87 tỷ USD năm 2015 xuống còn 7,1 tỷ USD năm 2016. Trước đó, các chuyên gia dự đoán lợi nhuận của HSBC đạt mức 14,4 tỷ USD.

HSBC cho biết lợi nhuận năm 2016 phản ánh việc đánh giá lại lợi thế thương mại của mảng ngân hàng tư nhân trị giá 3,2 tỷ USD tại châu Âu và những tác động tiêu cực để lại từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại chi nhánh Brazil.

Các phí tổn thất của mảng ngân hàng tư nhân chủ yếu liên quan đến việc thâu tóm ngân hàng Safra Republic Holdings năm 1999.

Ngân hàng cho biết "Chúng tôi đang xem xét quyết định hạ mức định giá lợi thế thương mại ở các ngân hàng tư nhân khu vực châu Âu".

Tháng 7/2015 ngân hàng cho biết sẽ rút khỏi thị trường Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cắt giảm chi phí. Tại thời điểm đó, HSBC công bố kế hoạch cắt giảm 22.000-25.000 nhân viên, tương đương 10% nhân lực để tiết kiệm 4,5 -5 tỷ USD mỗi năm.

Tháng 8/2016 HSBC tiếp tục thông báo lỗ. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HSBC đạt 9,71 tỷ USD, giảm 28,7% so với con số 13,62 tỷ USD vào cùng kỳ năm 2015. Trước đó, các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters đã đưa ra dự báo trung bình là 10 tỷ USD.

Doanh thu trong nửa đầu năm giảm 4% xuống mức 27,86 tỷ USD.

HSBC cho biết lợi nhuận trước thuế trong quý II/2016 là 3,61 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 6,11 tỷ USD đạt được trong quý I/2016.

Khoảng 2/3 lợi nhuận của HSBC tới từ khu vực châu Á – khu vực mang giúp họ tránh được việc đối đầu với Lloyds và Barclays.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/loi-nhuan-nam-2016-cua-hsbc-lao-doc-62--20170221024225302p4c149.news