Lợi nhuận ròng của HSBC giảm 82% năm 2016

Báo cáo của HSBC cho hay lợi nhuận ròng năm ngoái của HSBC chỉ đạt 2,48 tỷ USD, so với con số 13,52 tỷ USD năm 2015, với lợi nhuận hoạt động trước thuế giảm 62% xuống còn 7,1 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng của HSBC giảm 82% năm 2016. Ảnh: EPA

HSBC Holdings PLC - tập đoàn ngân hàng lớn nhất châu Âu của nước Anh - ngày 21/2 thông báo lợi nhuận ròng năm 2016 của họ giảm 82%, do những lo ngại về chính sách bảo hộ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự bất ổn trên thị trường sau sự kiện Brexit.

Báo cáo của HSBC cho hay lợi nhuận ròng năm ngoái của HSBC chỉ đạt 2,48 tỷ USD, so với con số 13,52 tỷ USD năm 2015, với lợi nhuận hoạt động trước thuế giảm 62% xuống còn 7,1 tỷ USD.

Doanh thu của của HSBC năm 2016 giảm 18,5% xuống 48 tỷ USD.

Chủ tịch HSBC Douglas Flint cho biết sự biến động và những thay đổi địa chính trị trong năm ngoái đã tác động đến hoạt động đầu tư và góp gây ra sự biến động trên thị trường tài chính.

Cũng theo người đứng đầu HSBC , tập đoàn này hiện đã có tất cả “các giấy phép và cơ sở hạ tầng” cần thiết để tiếp tục làm việc với các khách hàng một khi nước Anh rời “mái nhà chung châu Âu”.

HSBC hiện đang tìm kiếm thỏa thuận mang tính toàn cầu về các luật lệ quy định tài chính để tránh khả năng bị manh mún trong cấu trúc quy chế toàn cầu, khi mà tân chính quyền Mỹ cân nhắc lại việc tham gia của nước này vào các diễn đàn lập quy ước quốc tế.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/loi-nhuan-rong-cua-hsbc-giam-82-nam-2016/36044.html