Lợi nhuận Yahoo tăng gấp ba nhờ cắt giảm chi phí

Hãng Internet khổng lồ Yahoo công bố lợi nhuận quý ba năm nay tăng hơn gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù doanh thu giảm 12%.

Yahoo tuyên bố hãng thu được 186 triệu đôla lợi nhuận trong quý ba 2009, tương đương với 0,13 đôla một cổ phiếu, so với mức 54 triệu đôla, 0,04 đôla một cổ phiếu quý ba năm 2008. Các nhà phân tích trước đó đưa ra con số dự đoán lợi nhuận 0,07 đôla một cổ phiếu. Yahoo cho biết 0,04 đôla trong số lợi nhuận của mỗi cổ phiếu có được là nhờ bán cổ phẩn của hãng trong công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba.com Tuy nhiên doanh thu của hãng lại giảm, xuống còn 1,58 tỷ đôla. Trong năm vừa qua Yahoo đã cắt giảm hơn 2.000 nhân viên. Vào tháng Bảy, Yahoo và Microsoft đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đó các trang web của Yahoo sẽ sử dụng công nghệ tìm kiếm cũng như quảng cáo tìm kiếm của Yahoo. Đổi lại Yahoo sẽ kinh doanh banner quảng cáo cho cả hai công ty. Hợp đồng này còn đang chờ được chính quyền Mỹ và châu Âu thông qua, do vậy sẽ không thể thực hiện trước đầu năm 2010. Không như đối thủ Google, Yahoo đã phải rất khó khăn để tận dụng vị thế là một trong những trang web nổi tiếng nhất thế giới để kinh doanh có lãi. Yahoo đã có nhiều thay đổi chiến lược quan trọng kể từ khi Tổng giám đốc Carol Bartz lên thay thế Jerry Yang, đồng sáng lập Yahoo, vào tháng Một năm nay. Nhiều nhà phân tích cho rằng kết quả kinh doanh khả quan của Yahoo phản ánh tình hình kinh tế nói chung đang khá lên chứ không phải do những gì hãng đã làm được. Sameet Sinha, chuyên gia phân tích của JMP Securities, nhận xét: “Phần lớn lợi nhuận của hãng này là bởi kinh tế đang khởi sắc – nước lên thuyền lên – chứ không phải nhờ những thay đổi đã đạt được”. Cổ phiếu Yahoo 0,87 đôla, 5% lên 18,04 đôla trong giao dịch ngoài giờ hôm thứ Ba sau khi thông tin về lợi nhuận được công bố. Theo InfoTV (BBC, Reuters)

Nguồn TTCN: http://www.thongtincongnghe.com/article/12995