Lợi thế khi Việt Nam mua tiêm kích Nhật Bản

Đều là ứng viên gia nhập Không quân Việt Nam nhưng F-2 lại sở hữu những tính năng vượt trội so với F-16. Vậy đâu sẽ là lựa chọn của Việt Nam?

Bản sao của F-16

Tiêm kích F-2 là dòng chiến đấu cơ do Nhật Bản và Mỹ hợp tác nghiên cứu, được sản xuất bởi Mitsubishi Heavy Industries và Lockheed Martin.

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về công nghệ như General Electric, Kawasaki, Honeywell, Raytheon, NEC, và Kokusai Electric cùng tham gia, mỗi hãng sẽ chịu trách nhiệm về những bộ phận khác nhau, cuối cùng việc lắp ráp sẽ tiến hành tại Nhật Bản bởi MHI.

Về bản chất F-2 là sự thể hiện của F-16 Agile Falcon một phiên bản mở rộng của F-16 vào những năm 1980, khi mà Lầu Năm Góc đang dành sự thiện cảm cho chương trình máy bay chiến đấu mới (Joint Strike Fighter).

Tiêm kích F-2.

F-2 sử dụng đôi cánh giống như F-16 Agile Falcon vốn có ý định bổ sung cho F-16 của General Dynamics khi đó cũng không tạo ra lợi thế nổi bật trước các dòng tiêm kích Su-27 và MiG-29 của Nga.

Tuy nhiên, ở F-2 người Nhật tạo ra sự khác biệt lớn so với nguyên mẫu ban đầu F-16 Agile Falcon khi sử dụng vật liệu composite công nghệ cao khiến cho trọng lượng máy bay giảm đi đáng kể nhưng vẫn đảm bảo các đặc tính cần thiết của khung thân máy bay.

Vượt trội về tính năng

Thiết kế được chỉnh sửa so với nguyên mẫu cho diện tích cánh tăng lên 25%, đuôi ngang máy bay lớn hơn, cửa lấy khí lớn hơn. Do đó, thiết kế mới của F-2 cho khả năng trình diễn – thao diễn tốt hơn, đồng thời các thông số quan trọng của máy bay cũng được cải thiện rõ rệt.

Cánh lớn hơn, đuôi ngang lớn giúp cho F-2 có lực nâng và điểu khiển góc tấn tốt hơn, điều này đã được khẳng định khi các phi công Mỹ lái thử F-2 trong mỗi lần diễn tập chung giữa Nhật – Mỹ. Về hỏa lực, tiêm kích F-2 bố trí một pháo ba nòng cỡ 20mm M61A1 trong thân dùng cho không chiến tầm cực gần.

Trên thân và cánh máy bay có 13 giá treo mang 8 tấn vũ khí gồm: tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9L (hoặc AAM-3 của Nhật), đối không tầm trung AIM-7F/M (hoặc AAM-4 của Nhật), tên lửa không đối hạm Type 80 (tầm bắn 50km) hoặc Type 93 (tầm bắn 170km), bom có điều khiển các loại.

Tiêm kích F-2 hộ tống máy bay B-52.

F-2 trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F110-GE-129 cho phép đạt tốc độ Mach 2, trần bay 18.000m. Bán kính tác chiến khoảng gần 850km, đủ để F-2 hoạt động thoải mái trên các vùng biển xa.

Hệ thống tác chiến điện – điện tử của F-2 cũng được người Nhật đầu tư phát triển, buồng lái F-2 được trang bị các màn hình tinh thể lỏng độ phân giải cao đa chức năng cho phép hiển thị các loại thông số kĩ thuật, giúp cho phi công dễ nắm bắt tình trạng của máy bay.

Radar mảng pha chủ động trên F-2 là loại J/APG-2 vừa được nâng cấp từ J/APG-1, theo một số nguồn tin, nó có khả năng phát hiện mục tiêu là máy bay chiến đấu từ cự ly 190km.

Đã có tính toán cho thấy radar J/APG-2 của tiêm kích F-2 có thông số kỹ thuật tương đương với dòng Raytheon’s APG-79 được trang bị trên tiêm kích tàu sân bay F/A-18E/F Super Hornets của Mỹ.

Cùng với các hệ thống kháng nhiễu điện tử, thông tin liên lạc hiện đại và vũ khí đi kèm cũng được nâng cấp, đem lại cho tiêm kích F-2 khả năng tác chiến hoàn toàn vượt trội so với bất kì loại máy bay tiêm kích 1 động cơ nào đang hoạt động trên Thế giới.

Clip tiêm kích F-2 hủy diệt mục tiêu trong diễn tập

Thùy Dung (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/loi-the-khi-viet-nam-mua-tiem-kich-nhat-ban-3313026/