Lợi thế từ những chiến thắng lượt đi

Chiều 20-6, sân cỏ cả nước sẽ sôi động trở lại với các trận đấu trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết của Cúp Quốc gia 2017. Các CLB giành chiến thắng ở loạt trận lượt đi cách đây bốn ngày đang nắm giữ lợi thế lớn và sẽ khiến các đối thủ của họ phải thi đấu hết sức nếu không muốn phải dừng bước ở vòng tám đội mạnh nhất này.

Chủ nhà Quảng Nam sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi gần như đã nắm chắc tấm vé vào bán kết bởi đối thủ XSKT Cần Thơ không phải là đội bóng quá mạnh và hiện đang phải dồn sức tập trung cho chiến dịch trụ hạng đầy khó khăn tại giải vô địch quốc gia. Một chiến thắng nhẹ nhàng trên sân nhà có lẽ không nằm ngoài khả năng của đội bóng đất Quảng.

Tương tự với hoàn cảnh của XSKT Cần Thơ, Than Quảng Ninh cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều sau trận thua bẽ bàng 0-3 ngay trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Đội bóng đất mỏ đối mặt với nguy cơ lớn trở thành cựu vương của giải đấu khi SHB Đà Nẵng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức đang thể hiện một bộ mặt rất khác, đặc biệt là trên hàng công với điểm nhấn là sự trở lại của Vua phá lưới V-League 2016 Gastón Merlo, người đã có tới bốn bàn thắng chỉ trong hai trận từ khi trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Ở một diễn biến khác, Sông Lam Nghệ An sẽ tới làm khách trên sân Thống Nhất của TP Hồ Chí Minh với hành trang là chiến thắng 3-1 trước đại diện bóng đá miền nam ở lượt đi. Dù vậy, đây được đánh giá là trận đấu không hề dễ dàng với đội bóng xứ Nghệ bởi TP Hồ Chí Minh luôn chơi rất tốt mỗi khi được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả thành phố mang tên Bác. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính với sự quyết tâm từ cả hai đội.

Trận đấu còn lại của lượt về vòng tứ kết cúp quốc gia là cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương và Sài Gòn. Trận đấu lượt đi đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với thắng lợi 3-2 nghiêng về đội bóng đất Thủ. Dù có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu ở trận lượt về, tuy nhiên các học trò của HLV Trần Bình Sự sẽ không được phép chủ quan bởi đối thủ Sài Gòn là đội bóng sở hữu hàng công chất lượng và có lối chơi biến hóa. Thêm một trận đấu đáng chú ý nữa của vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất tại Cúp Quốc gia năm nay.

Lịch thi đấu cụ thể:

17 giờ trên sân Hòa Xuân: SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh

17 giờ trên sân Tam Kỳ: Quảng Nam – XSKT Cần Thơ

17 giờ 30 trên sân Thống Nhất: TP Hồ Chí Minh – Sông Lam Nghệ An

18 giờ trên sân Gò Đậu: Becamex Bình Dương – Sài Gòn

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33214302-loi-the-tu-nhung-chien-thang-luot-di.html