London: Bom tự chế nổ trên tàu điện ngầm, 29 người bị thương

Một quả bom tự chế đã được đưa lên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm ở London và làm 29 người bị thương vào ngày thứ 6 (15/9).

Hành khách ở thủ đô nước Anh đã hoảng loạn chạy trốn sau khi tàu sắp rời khỏi trạm Parsons Green ở Tây London lúc 8h20 sáng (theo giờ địa phương).

Một số người bị bỏng và những người khác bị thương trong một vụ đụng xe để trốn khỏi nhà ga. Tuy nhiên theo các quan chức y tế cho biết hiện không có nạn nhân nào đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.

"Chúng tôi đánh giá rằng đây là vụ nổ của một thiết bị được cài đặt ngẫu nhiên", Mark Rowley, nói với các phóng viên.

Cảnh sát Anh đang bắt tay vào điều tra vụ việc

Cảnh sát cho biết, hàng trăm thám tử được các cơ quan tình báo tung vào để truy lùng người đứng sau vụ việc này.

Thủ tướng Theresa May gọi vụ việc này là "hèn nhát" và cho biết mức độ đe dọa quốc gia đã được nâng lên mức cao nhất.

Nhóm các chiến binh Hồi giáo đã tuyên bố đã đứng sau một số cuộc tấn công vào các thành phố phương Tây trong những năm gần đây, bao gồm hai vụ tấn công ở London và một tại Manchester trong năm nay, đã tuyên bố nhận trách nhiệm thông qua hãng thông tấn Amaq.

 Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/london-bom-tu-che-no-tren-tau-dien-ngam-29-nguoi-bi-thuong-59347.html