Long An: 100 hộ khắc khoải chờ kè kênh Nước Mặn

Hơn 100 hộ dân sống hai bên bờ kênh Nước Mặn đang khắc khoải từng ngày chờ đợi dự án kè bờ kênh sớm triển khai để an tâm sinhsống.

Nhiều năm nay, hơn 100 hộ dân sốngbên kênh Nước Mặn thuộc hai xã Long Hậu Tây, Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Đước(tỉnh Long An) phải đối mặt với cảnh sạt lở nghiêm trọng do triều cường và nướcbiển dâng, mỗi năm sạt lở lấn vào đất liền từ 1-2 mét.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Đỗ Hữu Lâm, cho biết Bộ Tài nguyên và Môitrường tổ chức thẩm định ngày 30/12/2011 phương án xây dựng bờ kè kênh Nước Mặnvà được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đồng ý thực hiện bằng nguồn vốn hỗtrợ quốc tế của Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng kinh phí cho chươngtrình này 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay dự án kè kênh Nước Mặn vẫn chưa được triển khai.

Hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây là những hộ nghèo, phải sống bám hai bên bờkênh Nước Mặn để sinh nhai bằng nghề đánh bắt cá ven biển.

Để khắc phục tìnhtrạng sạt lở, nhiều năm nay, người dân đã tự góp tiền mua cây cừ tràm về kè bờ song không mâýhiệu quả bởi triều cường và nước biển ngày càng dâng cao, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Cứ mỗi khi mùa mưatới, các hộ dân lại thấp thỏm lo âu cho tính mạng và tài sản của mình bịcuốn trôi theo triều cường bất cứ lúc nào.

Những người dân hai bên bờ kênh Nước Mặn đang khắc khoải từng ngày chờ đợi dự án kè bờ kênh sớm được triển khai để an tâm sinhsống./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/long-an-100-ho-khac-khoai-cho-ke-kenh-nuoc-man/20138/211662.vnplus