Long An: Buôn lậu có chiều hướng giảm

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, trong các tháng gần đây, tình hình buôn lậu trên địa bàn đã giảm rõ rệt.

Lực lượng chức năng Long An bắt giữ 1 vụ buôn lậu thuốc lá.

Báo cáo về tình hình buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới của tỉnh thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 giảm cả về số lượng và chất lượng, số đối tượng tham gia buôn lậu và không còn diễn biến phức tạp so với thời điểm tháng 9, tháng 10 năm 2016.

Tuy nhiên, do đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng, giá chênh lệch mang lại lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuê, cư dân trên tuyến biên giới vẫn lén lút mang vác thuốc lá, rượu ngoại, bánh kẹo các loại qua biên giới rồi sử dụng xe máy, xuồng máy đưa vào nội địa tiêu thụ để kiếm lời. Hoạt động buôn lậu vẫn tập trung chủ yếu trên địa bàn thị xã Kiến Tường, huyện biên giới Đức Huệ và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa. Hoạt động buôn lậu diễn ra chủ yếu vào ban đêm, hàng hóa được chia nhỏ để vận chuyển nhiều lần. Các đối tượng luôn cho người canh gác các ngả đường và canh chừng lực lượng chức năng.

Thông tin từ các địa phương tại các tuyến biên giới Đức Huệ, Thạnh Hóa, Thị xã Kiến tường và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa cũng cho thấy, tình hình buôn lậu tại các điểm nóng này đã giảm nhiều trong các tháng cuối năm 2016 và tháng đầu năm 2017. Cụ thể, tại tuyến biên giới Đức Huệ tình hình buôn lậu đã giảm từ 70% đến 80%. Tại địa bàn trung chuyển Đức Hòa tình trạng vận chuyển thuốc lá lậu công khai, ồ ạt cũng đã giảm hẳn chỉ còn vận chuyển nhỏ lẻ, lén lút. Trên tuyến biên giới thuộc huyện Thạnh Hóa, Kiến Tường, tuy vẫn xuất hiện các đối tượng vận chuyển nhỏ lẻ nhưng không có tình trạng buôn lậu theo dường dây, ổ nhóm…

Theo nhận định của ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBDN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389 cùng với sự tập trung lực lượng rất lớn của các ngành chức năng cho công tác chống buôn lậu trong dịp cao điểm Tết nguyên đán đã góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu qua biên giới. Cho tới nay, tình hình buôn lậu trên địa bàn nhìn chung vẫn được kiểm soát tốt.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, lãnh đạo tỉnh Long An đề nghị các địa phương biên giới và các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu như tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu tại các tuyên biên giới, các điểm nóng về vận chuyển và trung chuyển hàng lậu nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các đối tượng cư dân biên giới không tham gia vận chuyển hàng lậu, cảm hóa, răn đe, quản lý chặt các đối tượng cầm đầu, tập trung công tác đấu tranh các đường dây, ổ nhóm…/.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hang giả dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 15-11-2016 đến ngày 15-2-2017) các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã phát hiện 402 vụ hàng lậu, tạm giữ gần 400.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 2.000 kg đường cát, 24 chai rượu ngoại, 2 kg pháo, 7 xe ô tô, 214 xe máy và 15 xuồng máy là phương tiện vận chuyển./.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/long-an-buon-lau-giam.aspx