Long An: Buôn lậu đường cát giảm mạnh

(HQ Online)- Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, những tháng gần đây do giá đường cát trong nước và phía Campuchia chênh lệch không nhiều nên các đối tượng buôn lậu không còn hoạt động mạnh như trước đây.

Vận chuyển đường cát nhập lậu tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện số đường cát nhập lậu qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh giảm rất mạnh so với thời điểm trước tháng 6-2016.

Cụ thể, theo số liệu thống kê, từ tháng 1 đến tháng 5-2016, trung bình mỗi tháng các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ khoảng trên 100 tấn đường cát nhập lậu, tuy nhiên, từ tháng 6 trở lại đây, số lượng đường cát nhập lậu bị bắt giữ chỉ khoảng từ 6 đến 8 tấn/tháng.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, mặt hàng đường cát nhập lậu qua các tuyến biên giới của tỉnh gia tăng đột biến từ thời điểm từ tháng 4-2015 đến đầu tháng 1-2016.

Trong thời điểm này, bình quân mỗi ngày có khoảng từ 3 đến 5 tấn đường cát nhập lậu trên tuyến biên giới huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa và Thị xã Kiến Tường và có từ 5 đến 10 tấn đường cát nhập lậu trên tuyến biên giới Đức Huệ tỉnh Long An. Trong năm 2015 các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã kiểm tra bắt giữ 715 tấn đường cát, đây là số lượng bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, tính riêng trong tháng 1-2016 các lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ 143 tấn đường cát nhập lậu.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, tính từ đầu năm đến hết tháng 8-2016, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ trên 590 tấn đường cát nhập lậu.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/long-an-buon-lau-duong-cat-giam-manh.aspx