Long An: Hàng chục học sinh bị ngộ độc thức ăn

Ngày 1.3.2010, bà Lê Thị Thúy, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Hóa, cho biết, tất cả học sinh bị ngộ độc trở lại học bình thường. Tuy nhiên, nhà trường ngừng tổ chức ăn trưa và ngủ tại trường cho đến hết ngày 5.3. Sau đó sẽ có cuộc họp phụ huynh để bàn bạc, thống nhất sinh hoạt đi vào nề nếp.

Sau bữa ăn trưa ngày 26.2, 40 học sinh của trường tiểu học bán trú thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, Long An), đã có triệu chứng nhứt đầu, đau bụng, ói mữa. Ngay lập tức, các học sinh này được nhà trường sơ cấp cứu. Trong số này, có 29 học sinh bị nặng và được chuyển đến bệnh viện huyện cấp cứu và được xuất viện sau một đêm nằm theo giỏi. Riêng hai học sinh N.K.N (lớp 2) và T.N.B (lớp 1) đã được xuất viện ngày 27.2. Theo chẩn đoán ban đầu, các em bị ngộ độc về thức ăn. Tân An

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?columnid=29&fld=htmg/2010/0301/63548&newsid=63548