Long An quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2030

Thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười; du lịch đường thủy trên sông Vàm Cỏ; du lịch trang trại và du lịch mùa nước nổi...

Ảnh minh họa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An vừa công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030.

Theo đề án quy hoạch, Long An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng của Long An và nơi đây sẽ trở thành điểm đến du lịch vệ tinh hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long với hình ảnh đặc trưng là sông Vàm Cỏ trên nền cảnh quan sinh thái Đồng Tháp Mười.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020, Long An sẽ đón 45.000 lượt khách Quốc tế và gần 1 triệu lượt khách nội địa, thu nhập đạt 100 triệu USD. Đến năm 2030, lượng khách du lịch tăng lên 80.000 lượt khách quốc tế, 2 triệu lượt khách nội địa, đạt thu nhập gần 300 triệu USD, đóng góp của ngành du lịch trong tổng GDP của tỉnh đạt 7,43%, tạo việc làm cho gần 40.000 lao động.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Long An sẽ đầu tư và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng tại các trọng điểm phát triển du lịch, các khu du lịch, các điểm du lịch mũi nhọn của tỉnh; thực hiện xã hội hóa phát triển du lịch; thực hiện xã hội hóa đầu tư, bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh, các lễ hội…

Với tiềm năng du lịch đa dạng, Long An hiện đang là điểm đến hấp dẫn du khách. Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2013, Long An đã đón 283.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 6 tháng đầu năm là 80 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Nhằm tăng trưởng lượng khách trong thời gian tới, Long An đã đưa ra chiến lược Phát triển du lịch Long An thành một điểm hẹn du lịch của khu vực miền Tây Nam Bộ. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; xây dựng, giới thiệu sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Long An (rượu đế Gò Đen, gạo nàng thơm Chợ Đào, khóm Bến Lức, thanh long Châu Thành, dưa hấu Long Trì…).

Đồng thời khai thác các loại hình du lịch mùa nước nổi, du lịch sinh thái rừng tràm, du lịch kênh, rạch, miệt vườn; du lịch nghỉ dưỡng dành cho du khách nghỉ ngắn ngày hay cuối tuần; tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh, trong đó tập trung liên kết với các nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào… và các địa phương trong cả nước nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch…

Nguyễn Ngọc

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-dia-phuong/long-an-quy-hoach-phat-trien-du-lich-den-nam-2030/178950.vgp