Long trọng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đoàn xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lễ đài.

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc Diễn văn kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025 Trương Thị Mai; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ kỷ niệm.

Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025; lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu trong nước và khách Quốc tế dự lễ kỷ niệm.

Về phía quốc tế có Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia; nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; nước Cộng hòa Pháp.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có: Lão thành cách mạng; bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; chiến sĩ Điện Biên Phủ; cựu chiến binh; cựu công an nhân dân; cựu thanh niên xung phong; dân công hỏa tuyến…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”, là thắng lợi của tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo tiền đề cho những chiến công, thắng lợi tiếp theo của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta, Nhân dân ta đã lựa chọn.

Một góc SVĐ tỉnh Điện Biên - nơi diễn ra lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

70 năm đã trôi qua, nhưng những bài học kinh nghiệm đó vẫn vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện thật tốt chủ trương: “Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Phạm Đức Cư - Cựu chiến sĩ Điện Biên phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại Lễ Kỷ niệm, đại diện chiến sĩ Điện Biên và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Phạm Đức Cư chia sẻ: “Là người lính năm xưa, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tận mắt chứng kiến những thời khắc lịch sử oanh liệt và đầy cam go, thử thách của dân tộc trên mặt trận Điện Biên Phủ, tôi vô cùng xúc động tưởng nhớ tới những đồng chí, đồng đội và nhân dân đã hy sinh để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đại diện cho thế hệ trẻ, chị Vũ Quỳnh Anh bày tỏ: “Trang sử hào hùng về Điện Biên Phủ năm xưa đã cho cháu niềm tin yêu, niềm tự hào về mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, về trách nhiệm mà cháu luôn khắc ghi trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp. Đó cũng là những hành trang vô cùng quý giá, giúp cháu có thêm động lực khi trở thành một cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

Vũ Quỳnh Anh đại diện cho thế hệ trẻ thể hiện quyết tâm không ngừng học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, Vũ Quỳnh Anh khẳng định: Thế hệ trẻ sẽ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Trọng tâm của buổi lễ là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người.

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh tiến vào Lễ đài.

Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Tiếp đó là các khối nghi trượng và diễu binh: Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối nữ Quân nhạc; khối chiến sĩ Điện Biên; khối sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quân y… lần lượt tiến vào lễ đài, biểu dương lực lượng.

Sau khi các khối thực hiện diễu binh, diễu hành lễ đài, tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố Điện Biên Phủ, trước sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân.

Ngọc Diệp - Hà Thuận.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/long-trong-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-post682289.html