Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 18-12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016).

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đông đảo các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử và các tầng lớp nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật bắt đầu lễ kỷ niệm với các tiết mục tái hiện lại hình ảnh Hà Nội 70 năm trước, nơi vang lên những tiếng súng đầu tiên đánh Pháp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm.

Đại tá Nguyễn Huy Du, cựu chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô năm xưa kể lại những ngày tháng lịch sử tại Hà Nội mùa đông năm 1946.

PGS, TS Trần Xuân Bách, giảng viên Đại học Y Hà Nội, đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các cựu chiến binh gặp mặt tại lễ kỷ niệm.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31586502-long-trong-t%e1%bb%8f-ch%c3%bac-le-ky-niem-70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien.html