Lòng vòng trách nhiệm chuyện để rò điện nơi công cộng

- Cuộc đối thoại về nhưng biện pháp khắc phục rò rỉ điện ở những nơi công cộng do Sở Công thương TP.HCM chủ trì đã không đạt được một kết luận làm thỏa mãn các bên tham gia.

Ông Trần Anh Hào, Trưởng Phòng quản lý năng lượng Sở Công thương TP.HCM khẳng định, khi lắp đặt hệ thống điện ở những nơi công cộng, phía điện lực không giám sát về việc sử dụng. Ngành điện chỉ đưa dẫn điện tới người sử dụng, còn việc sử dụng như thế nào và để sự cố dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì trách nhiệm thuộc về chủ sở hữu thiết bị. Những vụ tai nạn do điện công cộng rò rỉ gây chết người, thì Sở Công thương không có trách nhiệm. Mà trách nhiệm là ở những cơ quan quản lý thuộc ngành nào trách nhiệm thuộc về ngành đó. Ông Hào đưa ra giải pháp, Sở Công thương TP.HCM đã thành lập đoàn công tác cùng phối hợp các cơ quan liên ngành để kiểm tra những thiết bị điện nơi công cộng. Khi phát hiện có luồng điện bị rò rỉ thì sẽ ngừng cung cấp điện khu vực đó để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho rằng, cơ quan quản lý cần phải có giải pháp hiệu quả hơn để đảm bảo an toàn cho những thiết bị điện nơi cộng cộng như: Lắp đặt chế độ báo tự động khi có hiện tượng rò rỉ điện chứ không nên đổ trách nhiệm cho người sở hữu. Nhiều ý kiến trong cuộc đối thoại cho rằng phía các cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề rò rỉ điện gây chết người khi “mất bò với lo làm chuồng” thì sẽ không có hiệu quả. Nếu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các hệ thống điện ở những nơi công cộng thường xuyên thì chắc sẽ không xảy ra những cái chết đau lòng do điện. Mới đây, phía điện lực thành phố tổ chức kiểm tra hệ thống an toàn điện toàn bộ 1.329 máy rút tiền tự động trên địa bàn thì có tới 121 máy bị rò điện. Nguyên nhân rò điện chủ yếu do các phòng đặt máy ATM không có dây tiếp đất theo quy định, hoặc tiếp đất không đúng kỹ thuật. Trước đó, ngày 1/4/2010, một bé gái 12 tuổi đã bị điện buồng máy ATM giật chết trên đường đi học về. Ngày 27/9/2009 tại hẻm 2/1đường Chợ Lớn (phường 11, quận 6, TP.HCM), một em bé 10 tuổi thiệt mạng do cột điện rò rỉ điện. Ngày 31/8/2009, em Cồ Quốc Duy (ngụ tại quận 5, TP.HCM) học sinh lớp 8 bị điện giật từ trụ đèn chiếu sáng tại ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo chết tại chỗ. Bảo Ngọc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201004/Long-vong-trach-nhiem-chuyen-de-ro-dien-noi-cong-cong-1750253/