Lốp xe nuôi hàu vẫn “bám” vịnh Lăng Cô

Ngày 6-10, ông Trần Văn Giảng, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vẫn chưa thể hoàn thành việc sắp xếp lại các điểm nuôi hàu gây ô nhiễm môi trường trên đầm Lập An - vịnh Lăng Cô mặc dù đã gia hạn lần thứ hai (ngày 15-9).

Theo kế hoạch, việc tháo dỡ được tiến hành từ vùng mũi Đình Rạng đến mũi Cửa Khẩu, vịnh Loan Lý, An Cư Tân, An Cư Đông, Mũi Chùa, An Cư Tây; sắp xếp lại các cọc nuôi tính từ mũi Đình Rạng đến Hói Dừa, sau đó phân cụm hoặc phân thành nhóm để sản xuất chung theo tiêu chí: vùng nuôi có độ sâu trung bình 2 m, cách bờ từ 50 m và phát triển ra tối đa không quá 200 m; mỗi cụm có quy mô 200 - 400 m2 và cụm cách cụm tối thiểu 15 - 20 m.

Việc nuôi hàu làm xấu vịnh Lăng Cô vẫn chưa được xử lý dứt điểm Ảnh: Quang Trầm

Theo UBND thị trấn Lăng Cô, tại khu vực này có đến 292 hộ nuôi hàu với gần 245.000 cọc gỗ và trên 1,32 triệu lốp xe gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, UBND thị trấn Lăng Cô chỉ cơ bản hoàn thành tháo dỡ và cắt ngắn các cọc gỗ của khoảng 70 hộ dân nuôi hàu ở khu vực gần Quốc lộ 1. “Lực lượng của địa phương quá mỏng trong khi khối lượng công việc rất lớn, người dân lại đang vào vụ thu hoạch hàu nên công tác sắp xếp gặp khó khăn” - ông Giảng phân trần.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lop-xe-nuoi-hau-van-bam-vinh-lang-co-20141006212435674.htm