Louis van Gaal xác định tương lai rõ ràng với Man United

Louis van Gaal khẳng định mình sẽ nghiêm chỉnh thực hiện bản hợp đồng đã ký với Man United mặc dù đội chủ sân Old Trafford có một khởi đầu không tốt dưới triều đại của vị chiến lược gia người Hà Lan.

Người tiền nhiệm, David Moyes đã bị sa thải chỉ sau 10 tháng được hội đồng quản trị Man United trao cơ hội nắm quyền, vị chiến lược gia người Scotland đã thất bại trong nỗ lực cùng Man United giành suất dự Champions League sau khi thay thế Sir Alex Ferguson trên băng ghế huấn luyện.

Van Gaal chỉ giành được 8 điểm sau 6 trận đấu đầu tiên của mình tại Premier League và đã nhận thất bại nhục nhã 0-4 trước đội bóng vô danh MK Dons ở Capital One Cup.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hà Lan đã ký hợp đồng 3 năm trong mùa hè, và khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện bản hợp đồng này và sẽ giúp Man United trở lại với Champions League trước năm 2017.

“Tôi không đến đây để bị Man United sa thải. Họ đã gọi cho tôi”, Van Gaal phát biểu với AP.

“Và tôi sẽ đưa Man United trở lại Champions League, nhưng không phải là cùng một lúc”.

“Có một kế hoạch 3 năm. Tôi đã ký một hợp đồng 3 năm. Hãy tin tôi, tôi sẽ làm được điều đó”.

Hàng phòng ngự Man United đã đối mặt nhiều chỉ trích kể từ khi HLV Van Gaal đến, nhưng vị chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận yếu tố kinh nghiệm và lãnh đạo hiện đang là vấn đề chính đang thiếu từ phòng thay đồ của mình.

“Lúc tôi tới CLB, những cầu thủ có khả năng lãnh đạo đã ra đi, (Patrice) Evra (Nemanja) Vidic (Rio) Ferdinand. Họ là những nhà lãnh đạo lớn”, HLV Van Gaal nói.

“Ngoài ra, để trở thành một nhà lãnh đạo là một quá trình. Một cầu thủ không thể ngay lập tức có thể trở thành nhà lãnh đạo. Đó là một quá trình và bây giờ rất nhiều cầu thủ đang trong quá trình đó”.

Cựu HLV người Hà Lan, Johan Cruyff tin rằng Van Gaal sẽ giúp Man United trở lại và cho rằng chìa khóa để thành công là khả năng khai thác những tiềm năng của những tân binh mới như Angel di Maria và Radamel Falcao.

“Man United cần phải thi đấu như một đội bóng, trong thời gian qua họ thiếu sự tổ chức. Van Gaal là một người có khả năng đưa mọi thứ theo kế hoạch của mình”, Johan Cruyff phát biểu với chương trình Sportsweek của BBC Radio Five Live.

“Đó là việc tạo ra nền tảng. Từ đó bạn có thể xây dựng. Nó phụ thuộc vào cách các cầu thủ khác điều chỉnh bản thân mình để thích ứng”.

Cựu HLV Barcelona cũng tin rằng hệ thống phân cấp của Man United đã phạm sai lầm trong việc chỉ định HLV David Moyes làm HLV mùa hè năm ngoái sau 11 năm dẫn dắt Everton.

“Moyes là một HLV rất tốt bởi vì tôi đã nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ở Everton, nhưng ông không phải là một HLV phù hợp với Man United bởi vì công việc ở hai CLB là hoàn toàn khác nhau”.

“Đó là một sai lầm lớn nhất khi yêu cầu Moyes dẫn dắt Man United, vì đó là một đội bóng hoàn toàn khác nhau, một tâm lý hoàn toàn khác nhau”.

“Sai lầm cơ bản là trao cơ hội cho ông ấy. Tôi nghĩ Moyes là một HLV tuyệt vời, nhưng khong dành cho Man United. Ông chỉ là một HLV tuyệt vời cho những đội bóng dạng khác”.

Trong khi đó, Van Gaal tin rằng Ryan Giggs có khả năng trở thành một HLV tốt.

Giggs gia nhập ban huấn luyện Man United toàn thời gian trong mùa hè, sau thời gian dài thi đấu cho Man United và đã giành 34 danh hiệu trong 23 năm.

Kỷ lục xuất hiện sau khi Giggs được trao quyền dẫn dắt Man United sau khi David Moyes bị sa thải và HLV Van Gaal cho rằng cựu tiền vệ xứ Wales có tất cả những phẩm chất để trở thành một HLV thành công trong tương lai.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201410/louis-van-gaal-xac-dinh-tuong-lai-ro-rang-voi-man-united-541821/