Lũ cuốn ống nước, 20.000 hộ dân Khánh Hòa thiếu nước sạch

Lũ cuốn trôi một đoạn ống dẫn nước khiến hơn 20.000 hộ dân ở Nha Trang thiếu nước sinh hoạt.

Đến chiều 14/12, hơn 20.000 hộ dân khu vực phía bắc TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa có nước sinh hoạt để dùng sau lũ lớn.

Rạng sáng cùng ngày, người dân tại khu vực cầu Xóm Bóng (gần Tháp bà Ponagar, TP Nha Trang), phát hiện hơn 40m đường ống dẫn nước loại phi 400, do Công ty CP cấp thoát nước Khánh Hòa quản lý, bị đứt ngang.

Tại hiện trường, nước từ ống dẫn chảy xối xả ra ngoài, một đoạn ống nước bị lũ cuốn trôi. Ống dẫn nước bên cạnh bị võng do mất trụ đỡ.

Ống dẫn nước mất trụ đỡ, gãy một đoạn 40m. Ảnh: An Bình

Theo người dân, rạng sáng 14/12, nước trên sông Cái dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi một trụ đỡ của hệ thống ống dẫn nước.

Theo đại diện đơn vị thi công, hiện các công nhân đang cố gắng gia cố để cấp nước tạm thời cho hơn 20.000 hộ dân khu vực phía bắc TP Nha Trang.

“Một trụ đỡ bị nước cuốn. Nguyên nhân có thể do tàu thuyền neo đậu dưới gầm cầu Xóm Bóng buộc dây neo tàu vào trụ. Đến khi nước lớn, chảy xiết, trụ đỡ không chịu nỗi nên gãy”, vị này nhận định.

Địa điểm ống dẫn nước bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Google Maps

“Đối với đoạn ống bị gãy, chúng tôi sẽ tiến hành lắp tạm một đường ống khác, treo lơ lửng và mở nước với lưu lượng thấp để phục vụ tạm thời cho các hộ dân. Việc xây lại trụ đỡ mới mất nhiều thời gian, nên chưa thể làm ngay”, đại diện đơn vị thi công cho hay.

Theo ông Vũ Đức Bình, Phó tổng Giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Khánh Hòa, trong đêm nay đơn vị sẽ khắc phục xong một phần sự cố.

Dự kiến sau khi sửa chữa tạm thời, khoảng 80% hộ dân khu vực phía bắc TP Nha Trang sẽ có nước sinh hoạt trở lại.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lu-cuon-ong-nuoc-20000-ho-dan-khanh-hoa-thieu-nuoc-sach-post705759.html