Lũ quét ở Sơn La, Yên Bái: Lớn nhất 70 năm qua

Chủ tịch UBND huyện Mường La (Sơn La) cho biết, từ 2/8 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Mường La liên tục có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, đây là trận lũ quét lịch sử mà phải đến 70 năm rồi mới xảy ra.

Sáng nay (3/8), ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện Mường La (Sơn La) cho biết, từ 2/8 đến sáng nay, trên địa bàn huyện Mường La liên tục có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra đêm 2/8 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

“Đây là trận lũ quét lịch sử mà phải đến 70 năm rồi mới xảy ra tại huyện Mường La. Hậu quả thật khủng khiếp”, ông Thành thốt lên.

Theo thống kê ban đầu, lũ quét đã cuốn trôi 10 người. Hiện lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 5 người (3 chết, 2 bị thương nặng) và 5 người vẫn đang mất tích, báo Dân Việt đưa tin.

Lũ quét ở Sơn La, Yên Bái lớn nhất trong 70 năm qua. Ảnh: VOV

Trận lũ quét lịch sử cũng cuốn trôi 44 ngôi nhà ở trên địa bàn toàn huyện Mường La Hai đầu cầu cứng ở xã Nặm Păm bị cuốn trôi, khiến tuyến đường này bị cô lập hoàn toàn, trôi 4 xe tải, 3 nhà kho chưa vật liệu xây dựng. Lũ cũng làm ngập úng tuyến đường 279D qua thị trấn Ít Ong.

Cũng liên quan đến trận lũ kinh hoàng, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, đến 10 giờ sáng nay 3/8, số người chết và mất tích do lũ ống, lũ quét gây ra tại khu vực thị trấn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã lên 11 người. Ngoài ra còn 6 người khác bị thương.

So với thống kê thiệt hại do Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái xác nhận lúc 8 giờ sáng nay, thì có thêm 2 người được xác định đang mất tích do lũ quét.

Cũng theo ông Trần Thế Hùng, trận lũ ống, lũ quét xảy ra ở thị trấn Mù Cang Chải có tốc độ khủng khiếp khi cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Ngoài nhà dân còn có các trường học, sân vận động, nhiều công trình, hạ tầng giao thông bị hư hỏng.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị này đã cử một đoàn công tác lên Mù Cang Chải để trực tiếp nắm tình hình và chỉ huy, điều phối các lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân đang mất tích.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Thanh niên, Dân việt)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lu-quet-o-son-la-yen-bai-lon-nhat-70-nam-qua-d105368.html