Lũ tiếp tục hoành hành, muốn vào một số nơi ở Quảng Nam, phải đi thuyền

Nhiều địa phương ở Quảng Nam bị ngập trong nước lũ 3 ngày qua. Hiện mực nước lũ vẫn đang rất cao và chưa có dấu hiệu xuống.

Nhiều công trình dọc Quốc lộ 1A qua Quảng Nam bị ngập sâu trong nước lũ

Ngày 16.12 là ngày thứ 3 liên tiếp xảy ra mưa lớn, một số địa phương thuộc vùng thấp trũng của tỉnh Quảng Nam như: Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An… đã bị nước lũ chia cắt, có nơi bị cô lập hoàn toàn .

Ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch UBND xã Đại Cường (H.Đại Lộc) cho biết, toàn xã hiện đã bị nước lũ bao vây, muốn vào địa phương phải sử dụng ghe thuyền.

Tuyến đường nối thị lỵ Điện Bàn đi Duy Xuyên bị chia cắt

Trong khi chạy lũ, ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, trú thôn 8) đã bị điện giật dẫn đến tử vong. Sáng 16.12, PV Thanh Niên đã tìm cách vào H.Đại Lộc để mang tiền hỗ trợ khẩn cấp đến cho gia đình ông Hùng tuy nhiên mọi nỗ lực đều bất thành do nước lũ ngập quá sâu.

Tuyến đường nối thị xã Điện Bàn với H.Đại Lộc đã bị nước lũ gây ngập hoàn toàn. Vùng trung tâm Điện Bàn, nước lũ dâng cao đã gây ngập nhiều tuyến phố.

Nước sông Vĩnh Điện (Điện Bàn) dâng cao gây ngập nhà dân

Tại TP.Hội An, từ tối 15.12, người dân đã phải tất tả chạy lũ do nước đã vượt báo động 3 mức 0,35 m và hiện vẫn tiếp tục lên. Các xã, phường như: Cẩm Kim, Thanh Hà, Cẩm Nam, Minh An, Cẩm Phô, Cẩm Châu… nhiều nơi bị ngập sâu trên 2 m.

UBND TP.Hội An đã thông báo và giao các lực lượng chức năng kiểm soát người và phương tiện, không để cho người dân đi lại trên sông để vận chuyển khách…

Do bị ngập lũ dài ngày, tại TP.Hội An bắt đầu tình trạng khan hiếm hàng hóa, nhất là rau xanh; nhiều cây xăng dầu bị ngập lũ nên không thể hoạt động để cung cấp hàng cho người dân.

Tại phố cổ, nước lũ ngập sâu nên ngành chức năng đã ngừng bán vé tham quan. Đặc biệt, do mực nước lũ đã lên trên báo động 3 nên Hội An đã cấm người dân chèo thuyền đưa đón khách tham quan các tuyến đường trong phố; các khách sạn chủ động phương án di dời du khách lưu trú trong trường hợp nước lũ tiếp tục dâng cao.

Một số hình ảnh từ vùng lũ Quảng Nam do PV Thanh Niên ghi nhận trong ngày 16.12.

Tuyến đường từ Vĩnh Điện đi H.Đại Lộc ngập sâu gây tê liệt giao thông

Người dân muốn về nhà phải lội nước lũ

Nhiều tuyến đường tại thị xã Điện Bàn bị chia cắt do lũ

Người dân dùng ruột ô tô bơm căng để đi lại

Một căn nhà tại xã Điện Phương (Điện Bàn) bị ngập sâu trong nước

Nhiều nơi tại Quảng Nam bị ngập trong nước lũ 3 ngày qua gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân

Nước lũ dâng cao dữ dội trên sông Thu Bồn

Nhà dân ven sông Thu Bồn cũng bị ngập sâu

Một căn nhà tại H.Duy Xuyên ngập hơn 1 m

* Đèo Khánh Vĩnh tiếp tục bị sạt lở

Chiều ngày 16.12, ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Lâm Đồng, cho biết đã thông xe 1 làn đỉnh đèo Khánh Vĩnh (QL 27C nối TP.Đà Lạt – TP.Nha Trang).

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại đỉnh đèo Khánh Vĩnh, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông nối hai tỉnh Lâm Đồng – Khánh Hòa bị tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Khoảng hơn 1km xe lưu thông hai chiều từ TP.Đà Lạt về TP.Nha Trang và ngược lại không thể di chuyển và nhiều xe phải quay đầu lại để đi vòng sang các cung đường khác.

Hiện trường vụ sạt lở trên đỉnh đèo Khánh Vĩnh xảy ra vào trưa 16.12

Cũng theo ông Vinh, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Lâm Đồng đã nhanh chóng huy động nhiều phương tiện máy móc, trang thiết bị đến địa điểm trên để khắc phục sự cố. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, các phương tiện đã có thể lưu thông một làn qua vị trí sạt lở và dự kiến đến cuối ngày sẽ lưu thông bình thường. (Gia Bình)

* 3 người chết, gần 8.200 ngôi nhà ở Thừa Thiên - Huế ngập trong lũ

Chiều 16.12, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trên địa bàn tỉnh có 3 người thiệt mạng do mưa lũ, cùng hàng ngàn ngôi nhà vẫn chìm trong lũ

Trường hợp tử vong do mới nhất tại Thừa Thiên - Huế là anh Nguyễn Văn Bình (22 tuổi, ở thôn Hòa Đa Tây, TT.Phú Đa, H.Phú Vang). Khoảng 6 giờ ngày 16.12, anh Bình chèo ghe đi đánh cá nhưng không may vướng phải dây điện người dân kéo nuôi cá lồng bè trên sông khiến anh bị điện giật, tử vong.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15.12, em Huỳnh Ái Thế (13 tuổi, học lớp 7, ở tổ 11, P.Hương Chữ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) sau khi cùng bạn đi chơi trở về nhà, khi đi qua khu vực cầu Cừa ở tổ 7, P.Hương Chữ thì bị ngã xe đạp rồi bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 14.12, ông Phạm Minh Trí, 44 tuổi, trú ở thôn 4 xã Hồng Tiến, TX.Hương Trà cũng đã bị nước lũ cuốn trôi khi ông đi chăn bò qua một con suối trên địa bàn xã.

Nhiều nơi ở TP.Huế vẫn còn ngập cục bộ, người dân đi lại khó khăn- Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Ngoài hàng chục tuyến đường bị ngập lũ, nhiều thôn xóm trong tỉnh còn bị nước lũ cô lập, theo thống kê sơ bộ của các địa phương trong tỉnh, hiện toàn tỉnh có gần 8.200 ngôi nhà bị ngập từ 0,5 0,8m. (Đình Toàn)

Hoàng Sơn (thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lu-tiep-tuc-hoanh-hanh-muon-vao-mot-so-noi-o-quang-nam-phai-di-thuyen-774780.html