Lũ trên sông Hồng, sông Chảy ở Lào Cai đạt đỉnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu và hậu bão số 5, Lào Cai đã có mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với nước từ các chi lưu đổ vào gây lũ sông Hồng, sông Chảy lên cao và đạt đỉnh vào chiều qua (4.8).

Lúc 15 giờ ngày 4.8, trạm Thủy văn TP. Lào Cai quan trắc được đỉnh lũ cao nhất trên sông Hồng lên tới 79,14m. Biên độ lũ đạt mức 1,86m; sau đó lũ giảm chậm. Trên sông Chảy tại Long Phúc (Bảo Yên), vào lúc 16 giờ 4.8 ghi nhận được đỉnh lũ dâng đến 73,60m, vượt cấp báo động 2 là 60cm, biên độ lũ đạt mức 5,01m, sau đó lũ xuống chậm.

Lũ lên cao gây ngập úng hư hại nhiều diện tích rau màu, cây trồng của người dân trồng dọc các vùng thấp ven sông. Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông Hồng và sông Chảy tại Lào Cai tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay. Hiện lũ trên hai sông vẫn ở mức cao, người dân sinh sống dọc ven sông lưu ý không đi bè mảng, chèo thuyền nhỏ vượt sông, vớt củi, vớt các vật trôi nổi trên sông.

Lưu Minh Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lu-tren-song-hong-song-chay-o-lao-cai-dat-dinh/2013080508582677p1c24.htm