Lừa 6 xe máy của những người làm dịch vụ trên mạng

Sáng 4-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, đã bắt Mai Ánh Xuân, 27 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra một số vụ, nạn nhân là những người làm nghề dịch vụ, có quảng cáo số điện thoại trên mạng xã hội. Đối tượng giả danh là người có nhu cầu dịch vụ, gọi điện điều nạn nhân đến nhà để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã truy xét và xác định Mai Ánh Xuân chính là thủ phạm một số vụ lừa đảo gần đây.

Tại cơ quan Công an, Xuân khai đã gây ra 6 vụ lừa đảo xe máy. Cụ thể: Tối ngày 27-6, Xuân lên mạng tìm hiểu thông tin về dịch vụ tắm cho em bé. Qua số điện thoại quảng cáo loại hình dịch vụ này, Xuân gọi điện liên lạc với người quản lý dịch vụ này.

Đối tượng Mai Ánh Xuân cùng tang vật

Sáng 28-6, chị Đinh Thị Thắm, trú tại huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội được phân công đến tắm cho em bé theo yêu cầu của Xuân. Chị Thắm nhận được 2 cuộc điện thoại từ 2 số máy di động khác nhau của Xuân, điều chị này đến phố Hàm Long để tắm cho bé.

Khi chị Thắm tới nơi, Xuân đợi trước cửa một số nhà, viện lý do nhà chật, không có chỗ để xe, bảo chị Thắm giao chiếc xe máy Honda Wave S cho Xuân để đem đi gửi. Chị Thắm tưởng thật giao xe, Xuân lên xe nổ máy và đi luôn không quay lại. Chiếc xe này đã bị Xuân bán tại khu vực Bến xe Giáp Bát được hơn 3,6 triệu đồng.

Ngày 29-6, với thủ đoạn tương tự, Xuân đã lừa trót lọt 2 vụ. Một vụ điều bị hại đến Phố Huế để làm móng tay cho Xuân, sau đó lừa chiếc xe máy Honda Wave màu trắng của chị Nguyễn Thị Chúc, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Một vụ bị hại làm dịch vụ tiêm phòng cho chó, được Xuân điều đến ngã ba Gia Ngư - Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm và lừa chiếc xe máy Honda Zoomer của chị Bùi Thị Bích, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Ngày 30-6, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Xuân đã lừa được một chiếc xe máy Honda Airblade tại địa bàn phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng và một chiếc xe máy Honda Wave S tại địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trong số 6 chiếc xe máy Xuân lừa đảo chiếm đoạt được, đã bán 3 chiếc; 3 chiếc còn lại Xuân cất giấu tại khu vực phố Tân Ấp và khu vực phường Định Công, quận Hoàng Mai. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ được 4 chiếc xe máy, đang làm thủ tục để trả lại chủ sở hữu.

Đây là thủ đoạn mới, đề nghị người dân khi đi làm các dịch vụ theo yêu cầu tại nhà cần hết sức cảnh giác.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/len-mang-dieu-con-moi-den-nha-lam-dich-vu-de-chiem-doat-tai-san-448100/