Lừa 800 triệu lĩnh 8 năm tù

Bà Chắt khoe quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công an, quân đội và ngân hàng nên có thể giúp cho nhiều người vào làm và học nơi đây với giá 100 - 430 triệu đồng.

Ngày 24/8, TAND Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Chắt (64 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) ra xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, bà Chắt có mối quan hệ thân thiết với chị Vũ Thị Loan (41 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bà lão này rêu rao quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao trong các ngành quân đội, công an, ngân hàng nên có thể xin việc, đi học cho những người có nhu cầu vào các ngành trên với giá 100 – 430 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Tưởng thật, chị Loan nhờ bà Chắt xin việc làm cho một số người quen của mình.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ 10/11- 23/12/2009, người phụ nữ nhà ở Hà Nội đã đưa cho Chắt và con trai bà ta 800 triệu đồng. Nhận tiền xong, bà Chắt không thực hiện theo cam kết mà dùng số tiền trên chi tiêu cá nhân.

HĐXX TAND Hà Nội tuyên bị cáo Chắt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lua-800-trieu-linh-8-nam-tu-post676271.html