Lừa anh họ, mang ô tô đi cầm lấy tiền tiêu xài

(VTC News) - Lợi dụng quan hệ họ hàng và hay chơi với nhau, Sang đã mượn xe ô tô của anh họ rồi cầm cố lấy hàng trăm triệu đồng để tiêu xài.

Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên án sơ thẩm, tuyên buộc Nguyễn Hữu Sang (hay gọi Sang Sâm, 34 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng) phải trả tổng số tiền gần 270 triệu đồng cho ông Hoàng Thanh Tùng (39 tuổi, P.Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nguyễn Hữu Sang tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2013, lợi dụng quan hệ anh em trong gia đình (con cô cậu ruột - PV), Sang đã mượn của ông Tùng 20 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 10/6/2013, Sang tiếp tục hỏi mượn ông Tùng 300 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ trả nhưng ông Tùng không có tiền cho mượn.

Biết ông Tùng đang dùng chiếc xe ô tô BKS 43A-026.52 mua lại của Sang nhưng chưa sang tên nên Sang tìm cách mượn rồi đưa vào tiệm cầm đồ Kim Linh (đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng) lấy 300 triệu đồng.

Quá thời hạn mượn xe, không thấy Sang trả lại tài sản, ông Tùng gặng hỏi, Sang thừa nhận đã đem xe tiệm cầm đồ, lấy tiền chơi cá banh, thua độ. Sang đưa ông Tùng chiếc xe SH đi xuống tiệm cầm đồ Kim Linh, cầm 100 triệu đồng, trừ vào số nợ cũ, còn 200 triệu đồng. Sau đó, Sang hứa hẹn sẽ trả nợ nhưng liên tục tìm cách lẩn trốn và khất nợ.

Sợ mất xe ô tô nếu quá hạn tại tiệm cầm đồ nên ông Tùng buộc phải bỏ tiền túi trả lãi 10 triệu đồng/tháng (theo lãi suất tiệm cầm đồ) và vay mượn để trả tiền chuộc xe về.

Trước hành vi của Sang, ông Tùng làm đơn tố cáo ông Sang về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) và được hướng dẫn khởi kiện đến TAND quận theo thẩm quyền.

Sau phiên hòa giải không thành, TAND quận Thanh Khê mở phiên tòa xét xử dân sự vụ án đòi tài sản và thực hiện nghĩa vụ tài sản.

Tại phiên tòa, Sang thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm, vay mượn tài sản, tiền của ông Tùng nhưng viện cớ mất khả năng trả nợ.

Trước hành vi của Sang, HĐXX tuyên án dân sự, buộc Sang trả lại toàn bộ số tiền gốc 220 triệu đồng, tiền lãi vay theo lãi suất ngân hàng, tiền phí bãi ô tô, với tổng số tiền gần 270 triệu đồng cho ông Tùng và số tiền án phí theo luật định.

Bửu Lân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/phap-luat/lua-anh-ho-mang-o-to-di-cam-lay-tien-tieu-xai-572135.html