Lừa bán phần mềm theo dõi điện thoại, cựu cán bộ Công an lĩnh án

Sáng 28/3, thông tin xác nhận từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa xét xử một cựu cán bộ Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cùng 2 đồng phạm về hành vi lừa bán phần mềm theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén trên điện thoại.

3 đối tượng gồm: Đỗ Việt Hùng (sinh năm 1989, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên), Lê Trường Giang (sinh năm 2000, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên) và Đào Thanh Bình (sinh năm 1991, cựu cán bộ công an huyện Bình Xuyên, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, cùng tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hải Dương, từ tháng 5- 6/2023, tại chung cư Saigonres (số 188 Nguyễn Xí, phường 26, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Hùng, Giang, Bình đưa ra thông tin không có thật về việc 3 đối tượng sở hữu 2 phần mềm có chức năng theo dõi, đọc trộm tin nhắn, nghe lén điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội trên 2 trang web "Trackinggiamsat.com" và "Dinhvitoanquoc24h.top" để người khác tin tưởng, chuyển tiền mua các phần mềm này sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã chiếm đoạt của anh Phạm Đình Đông (sinh năm 1995, xã Hưng Long, Ninh Giang), anh Trần Văn Trường (sinh năm 1996, phường Thanh Bình, TP Hải Dương), anh Vương Đức Linh (sinh năm 1982, xã Tân Trường, Cẩm Giàng) và chị Đặng Thị Lan (sinh năm 1994, xã Thanh Sơn, Thanh Hà, cùng tỉnh Hải Dương), tổng số tiền 57,4 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn lừa đảo chiếm đoạt của 17 người ở các tỉnh, thành phố khác với số tiền 77,9 triệu đồng. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là 135,3 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Việt Hùng 4 năm tù; Lê Trường Giang 3 năm 6 tháng tù và Đào Thanh Bình 2 năm 6 tháng tù.

Phạm Duy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lua-ban-phan-mem-theo-doi-dien-thoai-cuu-can-bo-cong-an-linh-an-post289516.html